Lăng kính: Sai lầm trăm triệu

Hai trận thua tại Old Trafford trong vòng một tháng của M.U, trước Newcastle (7/12) và Tottenham (2/1) đáng giá bao nhiêu? Câu trả lời: 220 triệu bảng.

15.6121

M.U (áo đỏ) gục ngã trước Tottenham

1. Giá cổ phiếu của Man United tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tương đương 10,68 bảng/cổ phiếu vào phiên giao dịch ngày 6/12. Tới phiên giao dịch ngày 3/1, giá đã giảm 12% xuống còn 9,36 bảng/cổ phiếu.

Nghĩa là tổng giá trị của M.U trên sàn chứng khoán, từ 1,75 tỷ bảng đã rơi xuống 1,53 tỷ chỉ trong chưa đầy một tháng. Hoàn toàn có thể nói rằng 2 trận thua đó, với các nhà đầu tư, có giá trị 220 triệu bảng. Cần phải nói thêm rằng kể từ khi phát hành cổ phiếu ở NYSE, thì tổng giá trị chứng khoán của M.U đạt mức cao nhất lên tới 1,82 tỷ bảng.

Thay vì nói rằng M.U đã đánh mất 6 điểm, thay vì nói rằng họ có thể đánh mất suất dự Champions League vốn chỉ đáng giá hơn 30 triệu bảng, hãy nói rằng họ đã khiến 220 triệu bảng bốc hơi, thì sẽ nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Tất nhiên là sự sụt giảm này chưa đánh trực tiếp vào tài chính của M.U, nhưng nó phản ánh rất rõ thương hiệu M.U đang như thế nào trong con mắt nhà đầu tư.

Giảm 12% chỉ trong một tháng - mức giảm rất đáng sợ. Bởi vì các trận thua Newcastle và Tottenham thực chất chỉ là giọt nước tràn ly khiến tất cả các CĐV và nhà quan sát nói chung, nhận ra rằng M.U đang đi một con đường sai lầm dưới thời David Moyes.



2. Đấu trường cúp quốc nội có vai trò gì trong câu chuyện này không? Có lẽ là rất ít. Giá trị của thương hiệu Man United vẫn sẽ chỉ được đong đếm bằng thành công ở Premier League và Champions League. Đó là nơi tạo ra doanh thu.

Năm tài chính này, dự kiến M.U đạt doanh thu là 420-430 triệu bảng. Nhưng dự kiến này được đưa ra dựa trên mục tiêu xếp thấp nhất là thứ 3 tại Premier League và lọt vào ít nhất là tứ kết Champions League. Nhưng với phong độ hiện tại, những mục tiêu ấy rất đáng nghi ngờ. Rồi giá cổ phiếu của M.U sẽ còn giảm nữa với cái đà này.

Để liệt kê ra những sai lầm của David Moyes và cả BLĐ của Man United kể từ mùa Hè thì quá nhiều, và việc đó đã được làm suốt từ đầu mùa, không cần thiết nữa.

Nhưng có một điều cần khẳng định, những sai lầm đó vẫn hoàn toàn có thể sửa chữa. Và việc sửa chữa cần được làm ngay trong tháng 1 này.

Những cái tên đang được liệt kê ra, những Koke, Reus, Cerci, Guendogan, Luke Shaw... không thể có kết cục chung với những Thiago, Fabregas trong mùa Hè - chỉ là những mục tiêu tưởng tượng.



3. Con đường sai lầm này, vốn đang dắt M.U lao xuống sườn núi, có thể có một bước ngoặt. Vấn đề là David Moyes có thể tạo ra được bước ngoặt ấy hay không.

Người ta vẫn thấy ông dành những ngày nghỉ để đi theo dõi một cầu thủ trẻ vô danh nào đó, thói quen chuyển nhượng có từ thời còn dẫn dắt Everton. Liệu điều đó thì có ý nghĩa gì khi thứ duy nhất mà ông đang không có lúc này, chính là thời gian?

Sir Alex Ferguson đã mất 27 năm để xây dựng nên Man United và David Moyes chỉ mất 1 tháng để giảm giá nó 12%. Ông cũng sẽ chỉ có một tháng để cứu vớt lại mọi thứ.

Nếu ông không làm được thì Malcom Glazer nên có tính toán mới. Tất nhiên là Glazer vẫn còn nắm khá nhiều cổ phiếu của Man United, và đang chứng kiến tiền của chính ông chứ chẳng ai khác bốc hơi từng ngày.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]