Anh Đinh Văn Anh (24 tuổi) – quê ở thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội là con út trong gia đình, người dân tộc Mường. Chỉ dựa vào mảnh ruộng, dù có cố gắng làm lụng đến đâu, gia đình anh cũng không thể kiếm đủ bữa cơm cho 5 người. Gia đình vốn đã nghèo khó, thế nhưng năm 14 tuổi, bố bị tai nạn, mẹ bị tâm thần, đất đai của gia đình cũng phải bán để cứu sống bố và có tiền mua thuốc an thần cho mẹ. Năm đó Văn Anh buộc phải nghỉ học ra Hà Nội để đi làm thợ sơn, kiếm từng đồng phụ giúp gia đình. 

Thế nhưng, trong khi anh đang vật lộn với miếng cơm manh áo thì đầu tháng 1.2015, anh phải nghỉ làm khi các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây chẩn đoán anh bị viêm cơ tay phải mổ hạch. 2 tháng sau, hạch bắt đầu nổi lên, các bác sỹ ở Viện K đã kết luận anh bị u ác tính.

Được chuyển sang Viện Huyết học truyền máu T.Ư Hà Nội, kết quả anh bị ung thư máu. Ông Đinh Văn Trung – bố của Đinh Văn Anh ngậm ngùi kể lại trong nước mắt “Lúc đưa Anh nhập viện cấp cứu trong người tôi không có đủ 300.000 đồng, cũng may người ta thương cho nhập viện cấp cứu, có cô y tá cho 100.000 đồng, các cô chú cùng phòng mỗi người cho một ít nữa để cược tiền viện và ăn đến hôm nay”. 

Văn Anh đã nằm viện điều trị được hơn 2 tháng, thế nhưng hạch vẫn tiếp tục nổi, giờ đã kín nửa người, bệnh tình rất nguy kịch. Nhìn dáng bố gầy gò, bé nhỏ phải chăm mình, có những khi vết thương ngày xưa lại tái phát chỉ ngồi một chỗ, anh Văn Anh đã không ít lần xin bố cho được về nhà nằm. Ông Đinh Văn Trung chia sẻ thêm “Gia đình cạn kiệt tiền nong vì mấy tháng liền đi viện rồi, cháu nó bảo là thôi bố ạ giờ không còn gì ăn nữa thì đưa con về, con bị u ác tính rồi thì con xác định là không chữa được nữa”.

Chỉ dựa vào thẻ bảo hiểm y tế và những lần chạy vạy đi vay mọi nơi, đi vay lãi cũng chỉ được 2-4 triệu đồng có lẽ rất khó để anh được tiếp tục điều trị. Bởi vậy, gia đình rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để giúp anh Văn Anh có điều kiện điều trị, chống chọi với căn bệnh ung thư và sớm hồi phục sức khoẻ.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự ủng hộ tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232748/0983.971.279. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; website: tamlongvang.laodong.com.vn; Hoặc ủng hộ trực tiếp tới ông Đinh Văn Trung – thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. ĐT liên hệ: 0168.333.0208. Trân trọng cảm ơn.