Theo đó, các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân theo dõi một dòng chữ nhỏ viết trên một chiếc bút chì gắn trên một dụng cụ điều chỉnh cự ly đặt trước mặt. Nhiệm vụ của người bệnh là quan sát liên tục và theo dõi dòng chữ đó trong khi chiếc bút chì di chuyển từ cự ly xa đến cự ly gần ngay phía trước mắt. Kết quả đã cho thấy bài tập này có tác dụng tăng cường thị lực cho những người phải làm việc nhiều hoặc ở lứa tuổi học sinh.
Một cuộc thử nghiệm phương pháp tập luyện thị lực này với các sinh viên bị
bệnh mắt thiếu khả năng
hội tụ trong các trường
đại học cũng đã cho kết quả 75% bệnh nhân phục hồi đáng kể.
Theo SGTT