Món ăn lớn nhất thế giới

Món ăn này không có tên chính thức, nhưng phần lớn người ta hay gọi nó là “lạc đà Turducken”. Món ăn thường được nấu tại các tiệc cưới và bữa tiệc đặc biệt tại các nước Arab như Arab Saudi.Về cơ bản đây là một con lạc đà trưởng thành được giết thịt và loại bỏ nội tạng. Bên trong bụng con lạc đà, người ta nhét vào vài con cừu. Trong bụng những con cừu này lại được nhồi thêm khoảng 20 con gà, vốn đã được nhồi đầy cá.

15.5976

(Thethaovanhoa.vn) - Theo sách Kỷ lục Guinness thế giới, món ăn này là một con lạc đà độn nhân của người Bedouin.

“Quả bom nguyên tử calorie” này phải được luộc chín, trước khi quay trên than hồng cho tới khi thịt lạc đà có màu nâu và giòn. Toàn bộ tiến trình nấu nướng có thể kéo dài tới 24 giờ đồng hồ. Tiếp đó thịt lạc đà nhồi được cắt nhỏ, phục vụ trên đĩa bạc và thực khách có thể dùng dao hoặc tay không bốc thịt để thưởng thức.

V.L
Thể thao & Văn hóa
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]