Món bún gà kiểu Indonesia ngon tuyệt

Món bún gà kiểu Indonesia này có tên là Soto Johor hay Meto Soto là một món bún phổ biến không chỉ ở Indonesia mà còn ở Singapore và Malaysia. Bún có vị thơm rất đặc trưng của các loại gia vị như quế hồi, thảo quả… thêm vào đó có phần nước xốt ăn kèm rất độc đáo.

15.6182

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

A. Nước dùng:

  •  ½ con gà
  •   1 bộ xương gà
  •   2,5l nước hoặc ít hơn nếu bạn muốn
  •   9g muối hoặc tùy khẩu vị
  •   9g đường hoặc tùy khẩu vị
  •   27g dầu ăn

Hỗn hợp xay nhuyễn: (xay nhuyễn tất cả nguyên liệu ở phần này)

  • 1 củ hành tây
  • 3-4 củ hẹ
  • 5 tép tỏ
  • Gừng, nghệ, riềng, sả mỗi thứ 1 mẩu
  • 3 cái hoa hồi, 5 hạt thảo quả, 1 mẩu quế, 3 muỗng cafe hạt thì là, 1 muỗng cà phê hạt tiêu trắng

B. Nguyên liệu chính:

  •  1kg bún hoặc 1 nửa bún – 1 nửa mì trứng
  •   Thịt gà xé nhỏ
  •   150-200g giá đỗ
  •   30-50g hẹ chiên
  •   6 quả trứng gà nhỏ (tùy chọn)
  •   Khoai tây viên chiên hoặc chả cá, chả tôm chiên tùy thích

C. Nước xốt: Xay nhuyễn các nguyên liệu sau đây:

  •  1 tép tỏi
  •   4 quả ớt đỏ
  •   3 quả ớt xanh
  •   100ml nước tương ngọt
  •   1 thìa cà phê muối
  •   1 thìa cà phê đường
  •   Nước cốt 1 quả chanh

Món bún gà này sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm thú vị và mới lạ so với các món bún thông thường.

Thực hiện:

Đổ một ít dầu vào chảo, đun nóng sau đó đổ phần hỗn hợp xay nhuyễn vào, phi cho đến khi có mùi thơm, thêm hoa hồi, thảo quả và quế vào tiếp tục xào đến lúc thấy hỗn hợp có vẻ khô hơn. Tiếp tục thêm phần hạt mùi, hạt thì là, hạt tiêu trắng vào đảo đều cuối cùng đổ 2,5l nước vào đun sôi. Khi nước sôi thì thả thịt gà và xương gà vào nồi.

Vặn nhỏ lửa ninh nhừ gà ít nhất 1,5 giờ để thịt gà và xương tiết ra chất ngọt nhiều nhất. Bạn nhớ dùng muỗng hớt bỏ bọt để nước dùng được trong nhé!

Sau khoảng thời gian trên, vớt thịt gà ra, để nguội và xé thịt thành từng sợi nhỏ. Muốn nước dùng trong hơn, khi hoàn thiện bạn hãy lọc lại nhé! Xếp gà ra đĩa, trứng thái đôi dọc quả, giá cũng xếp ra bát để ai thích ăn sẽ thả vào sau.

Đun sôi lại nước dùng, chần bún và giá cùng nhau, sau đó xếp thịt gà, trứng, chả tôm nếu có, hành chưng, nước xốt lên trên bát bún rồi chan nước dùng vào.
Món bún gà kiểu Indonesia này có tên là Soto Johor hay Meto Soto là một món bún phổ biến không chỉ ở Indonesia mà còn ở Singapore và Malaysia. Bún có vị thơm rất đặc trưng của các loại gia vị như quế hồi, thảo quả… thêm vào đó có phần nước xốt ăn kèm rất độc đáo. Món bún gà này sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm thú vị và mới lạ so với các món bún thông thường.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món bún gà này nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]