Người nổi tiếng cần quan tâm tới cách ăn nói

Thẳng thắn, bộc trực là tốt nhưng đừng đụng chạm đến ai khi chính bản thân mình cũng chưa được hoàn chỉnh. Sự quan tâm của bạn đọc cũng như sự góp ý của bạn đọc chỉ hy vọng giúp không riêng gì Thanh Lam mà những người nổi tiếng khác biết nhìn nhận lại đúng hơn mà thôi. (T. Sơn)

15.6009

Người gửi: T. Sơn
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Một chút ý kiến về sự việc Thanh Lam

Tôi thấy đa số bạn đọc đều chỉ có ý kiến về cách phát ngôn của Thanh Lam thôi chứ cũng chưa có mổ xẻ gì cuộc sống riêng tư của chị cả như bạn Lệ Quân và Nhật Cầm nói. Tất nhiên là con người ai cũng có lỗi lầm dù nhỏ hay lớn song quan trọng là người ta có biết sai hay không, có biết cách rút kinh nghiệm hay không, chứ nếu không thì sự việc sẽ bị lặp lại mãi. Thẳng thắn, bộc trực là tốt nhưng đừng đụng chạm đến ai khi chính bản thân mình cũng chưa được hoàn chỉnh. Sự quan tâm của bạn đọc cũng như sự góp ý của bạn đọc chỉ hy vọng giúp không riêng gì Thanh Lam mà những người nổi tiếng khác biết nhìn nhận lại đúng hơn mà thôi.

Tôi không thích cũng không ghét Thanh Lam nhưng qua những bài phỏng vấn của chị gần đây thì tôi thấy Thanh Lam quá chủ quan và phiến diện khi nhận xét "khoe con là rẻ tiền", bởi có thể đối với chị là vậy, nhưng người khác lại không thấy vậy, và vô hình trung chị có vẻ chỉ trích người khác. Cũng như chuyện chị đề cao mình rằng: mọi người sau khi nghe chị hát xong thì không còn muốn nghe người khác hát nữa, bởi chị có sức biểu cảm. Như thế cũng quá chủ quan và phiến diện, bởi có thể có người nghĩ như chị hoặc ngược lại có người không thấy vậy. Có người thích giọng hát chị có người không, chứ không phải là tất cả ai cũng đều vậy.

Thế nên, cái cách ăn nói cũng rất quan trọng, nhất là đối với người nổi tiếng. Mà càng nổi tiếng thì cũng nên biết cân nhắc khi nói một vấn đề gì đó có liên quan tới người khác, nếu không thì chắc chắn sẽ có sự phản hồi.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]