Tuy nhiên, vì chưa nhận được hồ sơ đầy đủ, chính thức nên Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL) chưa thể công bố danh tính những nhân vật này.

Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - cho biết, đến nay vẫn chỉ có 5 người ứng cử vị trí này với hồ sơ đầy đủ: Cô giáo Đỗ Thị Hồng Thuận, người đẹp du lịch cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2011 Huỳnh Thị Ngọc Hân, Hoa hậu ASEAN 2012 Lê Thị Diệu Hân, nghệ sĩ Nguyễn Lan Phương (ảnh) và Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2012 Châu Mộng Như.

Dựa trên hồ sơ cá nhân, có thể thấy tất cả ứng viên nói trên đều đáp ứng được tiêu chí của BTC, tuy nhiên, lợi thế sẽ thuộc về những người có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội, sự ảnh hưởng trong cộng đồng và tinh thần sẵn sàng cống hiến.

Với chỉ 5 hồ sơ ứng viên đã có cũng là quá ít sự lựa chọn cho BTC. Do vậy, ông Nguyễn Văn Tình kêu gọi công dân VN ở trong và ngoài nước cùng chung tay quảng bá cho ngành du lịch nói riêng và hình ảnh đất nước nói chung. “Nhiều nước chọn đại sứ du lịch có thể là một nghệ nhân, một “tiểu thần tượng”... không cần biết họ bao nhiêu tuổi, làm gì, chỉ cần họ có ảnh hưởng, được nhiều người biết đến” - ông Tình bổ sung.