Nhật Bản dùng độc chiêu để thu hút du khách

SKĐS - Ngày 8/3/2015, thống đốc và thị trưởng của nhiều thành phố trên toàn nước Nhật tham gia chiến dịch mang tên “Hội đồng ninja” để thu hút du khách quốc tế.

15.6224

Ngày 8/3/2015, thống đốc và thị trưởng của nhiều thành phố trên toàn nước Nhật tham gia chiến dịch mang tên “Hội đồng ninja” để thu hútt du kháchh quốc tế. Theo giải thích của ông Hiroshi Mizohata, nguyên Giám đốc Cơ quan du lịch quốc gia trực thuộc Bộ Giao thông Nhật Bản̉n, hình ảnh của những chú lính ninja áo đen, bịt mặt, ẩn hiện bất thần, luôn là trọng tâm của các chiến dịch quảng cáo du lịch trên xứ Phù Tang.

Mùa hè năm ngoái, tập đoàn du lịch lớn nhất Nhật Bản JTB đã giới thiệu một chương trình du lịch và đã được hưởng ứng mạnh mẽ. Trong đó, ban tổ chức dành hẳn một giờ đồng hồ để đưa du khách tham quan khu phố Asakusa, tại Thủ đô Tokyo. Đây là nơi các tay võ sĩ và những kiếm khách samourai đương đầu với nhau trên đường phố.

Tương tự như vậy, các thành phố Iga, Koka, Ueda... nơi từng nổi tiếng với các ngôi làng ninja luôn là những điểm du lịch được khách nước ngoài đặc biệt quan tâm.Nhật Bản đang đặt ra mục tiêu thu hút 20 triệu khách hàng năm, từ nay đến năm 2020, thời điểm Tokyo tổ chức Thế vận hội Olympic. Năm ngoái, hơn 13 triệu du khách trên thế giới đã tham quan xứ hoa anh đào.

Ninja là danh xưng để chỉ những cá nhân hay tổ chức đánh thuê, họ hoạt động một cách bí mật. Nhưng khác với các kiếm sĩ samourai, ninja thường dính líu vào các hoạt động khá mờ ám, từ các mật vụ gián điệp đến thi hành các vụ ám sát, làm việc cho các băng đảng mafia...

NG (Theo Kyodonews)

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]