Những cách 'chăm sóc' làm hỏng tóc

Bạn hay chải tóc thật nhiều lần để cho nó bóng lên? Không nên làm vậy vì bạn sẽ chỉ làm tóc gãy rụng nhiều hơn mà thôi.

0

Chỉ nên sấy khi tóc không quá ướt.
Ảnh: Corbis.

Mái tóc đẹp và khỏe luôn là mơ ước của nhiều bạn gái, nhưng chính sự chăm sóc không đúng cách có thể "đánh mất" đi ước mơ ấy. Những sai lầm thường gặp là:

Luôn cột tóc đuôi ngựa tại cùng một điểm

Các sợi tóc có khuynh hướng bị gãy khi bị bạn cột chặt. Do đó, bạn nên thay đổi điểm cột. Theo chuyên gia tạo mốt tóc nổi tiếng Richard Martin, bạn nên hôm nay cột cao lên khoảng 1 cm, hôm sau lại cột thấp hơn 1 cm. Việc sử dụng các loại dây cột tóc có độ co giãn, liền một mảnh, không có các mối nối sẽ giúp giảm thiểu số tóc bị hư gãy.

Chải một mạch từ chân đến đuôi tóc khi còn ướt

Cách chải này có thể làm tóc bị gãy. Đầu tiên, bạn nên làm mượt các mối tóc rối bằng một hỗn hợp gỡ tóc rối. Kế đó, bắt đầu chải ở phần đuôi tóc trước, sau đó chải dần lên phần phía trên.

Chải thật nhiều lần để mong tóc sáng óng lên

Tất cả những gì bạn cần làm là chải một vài lần, sau đó vuốt tóc và thoa đều các loại tinh dầu thiên nhiên từ chân đến đuôi tóc. Giáo sư Amy J. McMichael của Đại học Y khoa Wake Forest (Bắc Carolina (Mỹ) nói: “Làm thêm bất kỳ điều gì khác đều là không cần thiết và có thể làm tóc gãy rụng”.

Sấy khi tóc còn ướt nhỏ giọt

Tóc bạn sẽ càng khô gãy nhiều hơn do sức nóng từ máy sấy tóc được truyền trọn vẹn qua nước, trong khi quá trình sấy kéo dài. Theo nhà tạo mốt tóc Peter Coppola, chỉ nên sấy khi tóc ẩm, và chỉ sấy tối đa trong vòng 20 phút. Trước khi sấy, hãy ủ tóc trong một chiếc khăn trong vòng 5 phút, sau đó để khô tự nhiên.

Chỉ chăm sóc mà không để ý đến da đầu

Để tóc mọc khỏe, da đầu cần được nuôi dưỡng tốt. Theo chuyên gia Christopher Mackin của mỹ viện Gil Ferrer, New York, nên dùng các đầu ngón tay massage da đầu để kích thích máu huyết lưu thông.

Dùng sai lược

Sử dụng một chiếc lược không đúng chẳng những làm hỏng kiểu tóc của bạn mà tệ hơn, chiếc lược đó còn có thể bị vướng gãy trong đám tóc rối. Nói chung, tóc càng dài, chiếc lược bạn sử dụng phải có đường kính càng lớn. Để tạo cảm giác tóc dày thêm, nên dùng một chiếc lược tròn. Để làm mượt tóc, sử dụng chiếc lược có hình dáng mái chèo là tốt nhất.

(Theo Tuổi Trẻ)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]