Dưới đây là 5 điều mà bạn không nên làm khi gội đầu, vì chúng có thể khiến bạn "gội" ra bệnh:
1. Dùng móng tay gãi da đầu. Trong móng tay có rất
nhiều vi khuẩn, một khi da đầu mỏng manh bị cào rách, sẽ dễ gây nhiễm
trùng. Khi xoa dầu gội đầu phải dùng đầu ngón tay (bề mặt ngón tay) nhẹ
nhàng massage da đầu, vừa làm sạch vừa lưu thông khí huyết.
2. Bôi các chất dưỡng ở chân tóc. Do khi gội đầu
các nang lông tóc nở ra, nếu bôi chất dưỡng vào chân tóc, các chất hóa
học có trong đó sẽ dễ dàng xâm nhập và bịt kín nang tóc. Bởi vậy, bạn
nên chải tóc thẳng trước, rồi bôi dầu dưỡng lên sợi tóc men từ chỗ gần
tai xuôi xuống ngọn tóc, tuyệt đối không được để chất dưỡng tóc chạm vào
da đầu.
3. Để tóc ướt đi ngủ. Khi tóc ướt, lớp biểu bì mở
ra, lúc này tóc rất yếu, không chịu được ma sát. Nếu đi ngủ khi tóc còn
ẩm, sẽ dẫn tới việc lớp sừng tóc mỏng đi, khiến cho tóc bị khô.
4. Không chải đầu trước khi gội. Da đầu có vai trò
vô cùng quan trọng đối với tóc. Trước khi gội đầu, nên dùng lược ẩm ẩm
chải đầu, làm cho các chất bẩn và bụi bặm bám ở da đầu nổi lên trên bề
mặt, mới có thể đồng thời gội sạch cả da đầu và tóc. Để tránh làm tổn
thương da đầu, các bạn nên dùng loại lược răng thưa, đầu tròn.
5. Gội đầu xong ra đường ngay. Nghiên cứu cho thấy,
tóc chịu bức xạ của tia tử ngoại nhiều hơn 2 lần so với da mặt, tia tử
ngoại khiến cho lớp biểu bì mỏng đi, bong tróc, gội đầu xong ra ngoài
ngay, tia tử ngoại dễ gây rụng tóc, chẻ ngọn. Nếu ra ngoài, tốt nhất nên
che ô hoặc đội mũ.
AloBacsi.com
Theo Hiểu Thư - Zing.vn