Những sai lầm về chăm sóc da (tiếp theo)

6. Rửa mặt bằng nước nóng là tốt?

15.6032

Rửa mặt bằng nước nóng tốt cho da. Các sản phẩm dưỡng da được làm từ nhiên nhiên rất hợp với da nhạy cảm… đó là những sai lầm thường gặp khi chăm sóc làn da.

 

 

 

Mọi người cho rằng, rửa mặt phải rửa nhiều lần, rửa bằng nước càng nóng thì càng có ích cho da. Nhưng làm như vậy chỉ khiến cho da mặt bạn bị khô ráp hơn, nhạy cảm hơn. Thực ra, hàng ngày chỉ cần rửa hai lần vào buổi sáng và buổi tối là được.

 

Ảnh minh họa.

 

7. Da dầu không cần phải dùng dưỡng da?

 

Da dầu cũng bị khô như các loại da hỗn hợp và da khô khác, nhất là ở trong môi trường điều hòa. Vì vậy, da dầu cũng cần phải được dưỡng da đúng cách. Hiện nay có nhiều loại dưỡng da dành cho da dầu rất có hiệu quả, bạn nên chọn loại có ghi oil free.

 

8. Các sản phẩm dưỡng da được làm từ nhiên nhiên rất hợp với da nhạy cảm?

 

Sử dụng các sản phẩm dưỡng da được làm từ thực vật và các loại thảo dược là tốt, nhưng nếu cho rằng nó hợp với da nhạy cảm nhất thì lại hoàn toàn sai lầm. Vì, bạn có thể bị phản ứng với một loại sản phẩm hóa học nào khác, thì cũng có thể có phản ứng với một loại phấn hoa thực vật nào đó.

 

9. Sau 25 tuổi mới dùng kem dưỡng mắt?

 

Dù bạn mới 20 tuổi thì bạn cũng có thể sử dụng kem dưỡng mắt, vì vùng da quanh mắt rất mỏng, là một trong những nơi dễ có nếp nhăn nhất. Ở đây có ít tuyến bã nhờn nên nếu không được dưỡng thì sẽ bị khô. Hơn nữa, nếu chỉ sử dụng kem dưỡng chung chung thì lại quá nhiều dầu, dễ làm cho mắt bị sưng và mọc mụn thịt.

 

10. Chăm sóc mặt sẽ làm cho làn da được mạnh khỏe?

 

Chăm sóc mặt tức là chăm sóc kỹ càng da mặt, thúc đẩy tuần hoàn máu ... khiến bạn được thư giãn và thoải mái. Nếu bạn cho rằng làm như vậy thì làn da của mình sẽ được cải thiện rõ rệt thì e rằng bạn sẽ thất vọng nhiều.

 

11. Ai cũng cần dùng nước hoa hồng?

 

 Nước hoa hồng có hiệu quả rất tốt trong việc tẩy sạch những vết bụi bẩn còn bám lại trên bề mặt da sau khi bạn đã rửa mặt. Tuy nhiên, nếu bạn không trang điểm và cũng đã rửa mặt cực kỳ sạch sẽ rồi thì bước rửa nước hoa hồng lại không cần thiết nữa.

 

12. Bôi kem dưỡng da càng nhiều càng tốt?

 

Bạn bôi kem dưỡng da bao nhiêu thì làn da sẽ hấp thụ từng ấy. Do đó, bạn bôi nhiều sẽ làm lỗ chân lông bị tắc, gây ra mụn trứng cá và mắt bị sưng. Do đó, chỉ cần bôi vừa đủ, không bôi nhiều.

 

Linh Bống (Theo t/c Hers)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]