[Nổi bật] Warren Buffett chỉ 'ăn may', Jeff Bezos là thiên tài

15.5771
Ông Đặng Thành Tâm: 'Lắm lúc tôi muốn uống thuốc sâu tự tử' Xem thêm

"Nghĩ lại, nếu mình chỉ đầu tư khu công nghiệp thôi, chắc không phải đi vay nhiều như thế đâu. Chỉ vì lúc đó thấy người ta lao vào làm mình cũng bắt chước làm nên mới nợ nần như thế".

"Tôi đã bán ngân hàng để trả nợ, bây giờ chỉ còn [nợ] khoảng 3.500 tỷ thôi".

"Tôi nghĩ bây giờ không nên mua nợ xấu, mà khoanh lại. Đã không có tiền thì Nhà nước mua làm gì? Nếu nước ngoài muốn mua thì bán cho họ. Nếu không thì mình chỉ khoanh lại thôi, như ung thư thì phải khoanh lại đã, rồi dần dần cô lập nó. Còn nếu cứ lo sợ quá, uống thật nhiều thuốc có khi cũng chết".


Báo mạng đã trở thành nô lệ của số pageview như thế nào? Xem thêm

Theo cựu sáng lập của tờ Huffington Post, các báo điện tử đang mắc sai lầm khi đo hiệu quả hấp dẫn độc giả phụ thuộc quá nhiều vào các con số như lượng pageview, traffic...

Điều này khiến các tờ báo chỉ tập trung vào các tin chất lượng thấp, nhảm, rẻ tiền và mắc vào cái bẫy “tối đa hóa độc giả cục bộ”. Những con số thống kê không thể tính được số lượng độc giả bỏ đi vì nội dung chất lượng kém.

Sẽ đến lúc công cụ tìm kiếm sẽ phải chạy theo luồng truy cập từ các mạng xã hội. 

Những ông lớn đại chúng nộp thuế "khủng" nhất Việt Nam Xem thêm

Bảng xếp hạng V1000 thống kê đầy đủ tên 1.000 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất, tuy nhiên lại thiếu đi một yếu tố quan trọng: Thực sự thì các doanh nghiệp nêu trên đã đóng góp cho ngân sách bao nhiêu tiền? 

Thống kê của CafeBiz cho thấy, có tất cả 25 công ty đại chúng nằm trong top 100 của bảng xếp hạng V1000. Chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm này các tổ chức tín dụng, tài chính ngân hàng với 16/25 tổ chức, chiếm tới 64%. 

Số tiền đóng thuế của 25 công ty đại chúng nêu trên đạt khoảng 15.000 tỉ đồng, tương đương với 19,5% so với tổng số thuế 77.000 tỉ đồng tiền thuế mà các công ty trong nhóm V1000 đã nộp.


Warren Buffett: "Tôi may thôi" Xem thêm

"Tôi đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi. Suy ngẫm về bản thân, tôi thấy mình thực sự may mắn. Tôi sinh ra ở Mỹ. Tỷ lệ chọi là 1/30 đến 40. Tôi thừa hưởng gen may mắn. Tôi đã sinh đúng thời. 

Nếu tôi mà ra đời hàng ngàn năm trước đây, có thể tôi đã trở thành mồi cho thú dữ vì tôi không thể chạy nhanh cũng không biết trèo cây. Vì thế chúng ta đến được với thế giới này là một điều may mắn."

Xem thêm: 

Từ giờ, hãy gọi tôi là Tiến sỹ Kim Xem thêm

Đại học tư nhân HELP của Malaysia, đang phải đối mặt với sự chỉ trích của dư luận sau khi trao bằng tiến sĩ danh dự ngành kinh tế học cho người đứng đầu nhà nước Triều Tiên Kim Jong-un. Buổi lễ được tổ chức tại đại sứ quán của Triều Tiên ở Kuala Lumpur.


Bài hot: Những triết lý kinh doanh chứng tỏ CEO Amazon là một thiên tài Xem thêm

"Một công ty không nên nghiện hư danh hào nhoáng, vì hư danh không thể lâu bền".

"Tôi nghĩ cũng như mọi thứ giới hạn khác, tằn tiện dẫn đến sáng tạo. Cách duy nhất để ra khỏi chiếc hộp chật hẹp là sáng tạo con đường thoát ra".

"Nếu chỉ chăm chăm nhìn đối thủ cạnh tranh, bạn luôn phải đợi đến khi đối thủ làm gì đó. Còn nếu tập trung vào khách hàng, bạn sẽ là người đi tiên phong".

"Luôn luôn có may mắn mỉm cười trên con đường khám phá".

"Nếu không muốn bị chỉ trích, đừng làm cái gì mới".

Theo Trí Thức Trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]