Phong cách trang điểm, làm tóc nổi bật thập niên 1990

15.5281

Son môi màu nâu trầm, tán mắt xanh, kẹp tóc lệch... là những cách làm đẹp thông dụng được các sao lựa chọn trước đây.

Phong cách trang điểm trước đây thường mang nhiều nét lộng lẫy và cầu kỳ. Mắt kẻ viền đôi, với "cánh" mềm mại và rẽ ở cuối mắt. Tóc tạo kiểu phồng bắt mắt và thu hút.

Trong giai đoạn những năm 1990, các cô gái thích thắt nơ hình hoa hoặc bướm điệu đà lên tóc.

Trước đây, son môi sành điệu phải mang màu trầm, nhất là nâu chocolate, xám... chứ không phải tông đỏ sexy như bây giờ. Sắc môi trầm khiến gương mặt thêm bí ẩn, quyến rũ.

Mái tóc bob vẫn là kiểu tóc được yêu thích nhưng giai đoạn này, các cô gái thường uốn xoăn lọn tóc và để xù bồng tự nhiên.

Chân mày không những cong theo hình lá liễu, với đoạn giữa uốn cao lên, mà còn phải đậm, dày và tạo nét tự nhiên. Các cô gái có thể không trang điểm quá đậm nhưng chân mày luôn được kẻ tỉ mỉ.

Kẹp tóc, kẹp tăm... được sử dụng để giữ lọn tóc không xòa xuống mặt và đây cũng là cách tạo kiểu tóc được yêu thích trước đây.

Mái tóc được các chuyên gia làm đẹp đánh giá là sành điệu ở Hollywood những năm 1990 là tóc ép thẳng, nhuộm màu bạch kim và thả dài ngang lưng.

Thùy Liên
Ảnh: WireImage

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]