Các bác sĩ Argentina vừa thông báo việc thử nghiệm một
biện pháp mới trong điều
trị nhồi máu não mà không can thiệp bằng
phẫu thuật, nhằm giảm nguy cơ tử vong
và biến chứng từ hiện tượng
tai biến mạch máu não.
Bác sĩ Marta Lujan Kura, Trưởng khoa Siêu âm Viện Y học Eneri cho biết phương
pháp có tên là "tiêu huyết khối bằng sóng âm" (sono-thrombolysis), có cùng
nguyên lý với biện pháp
siêu âm thai nhi, tuy nhiên phải sử dụng các thiết bị
đặc biệt để tạo ra các sóng siêu âm có tần số rất thấp có khả năng làm tan khối
máu tụ trong động mạch não.
Tuy nhiên, theo bà Kura, biện pháp này hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, chỉ
áp dụng cho các
bệnh nhân không thể
điều trị theo biện pháp truyền thống và cả 8
bệnh nhân được điều trị theo
phương pháp trên tại Argentina đều cho kết quả rất
khả quan.
Theo chuyên gia phẫu thuật thần kinh Boris Pabon, cũng thuộc Viện Y học Eneri,
ưu điểm của phương pháp mới là không phải can thiệp bằng phẫu thuật, an toàn cho
bệnh nhân và ít chống chỉ định.
Cho tới nay, chống chỉ định duy nhất trong việc áp dụng biện pháp này là khi
bệnh nhân bị sốt cao do quá trình điều trị bằng sóng siêu âm có tần số rất thấp.
Tai biến mạch máu não là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tàn tật tại
Argentina. Trung bình cứ 4 phút, có một người dân tại quốc gia này gặp phải tai
biến trên./.