0 - view
(VTC News) - Khắp cơ thể cô nổi mẩn ngứa và đau rát khi mang thai cậu con trai ở tuần thứ 20. Các bác sĩ chuẩn đoán Dayle mắc chứng dị ứng với hợp chất kích thích...
5 - view
Phát ban, thở khò khè, phân lẫn máu là một số biểu hiện giúp mẹ nhận biết dị ứng sữa ở trẻ nhỏ. Dị ứng cần được xử lý và kiểm soát đúng cách...
3 - view
Chào BS, hiện tại mẹ em 55 tuổi đang điều trị lao vòm hầu đã được 1 tháng, sử dụng 2 loại thuốc: Turbezid dùng để uống và Streptomicin dùng để tiêm...
0 - view
Joanne Mackie, 28 tuổi, xuất hiện các nốt phồng rộp đau đớn và phát ban đỏ rực ngay sau khi sinh cậu bé James. Các nốt này lan khắp chân tay, lưng và ngực khiến...
7 - view
(PLO) – Công trình do các nhà nghiên cứu thuộc đại học London, Anh Quốc thực hiện, hứa hẹn sẽ giảm thiểu được tối đa các dị tật cho trẻ từ trước khi chào đời
1 - view
Nguy cơ dị tật bẩm sinh của em bé tăng gấp 4 lần nếu thai phụ mắc bệnh đái tháo đường. Những dị tật này bao gồm bệnh tim bẩm sinh hay nứt đốt sống.
1 - view
Cách đây 2 ngày, tôi ăn tôm và bị dị ứng (nổi mẩn, ngứa ở tay, chân và một phần cơ thể). Tôi đang nuôi con bú, cháu mới được 13 tháng nên...
1 - view
Con tôi 5 tháng tuổi. Hồi 3 tháng, cháu bị tiêu chảy 20 hôm do dị ứng sữa. Từ đó cháu rất hay bị đi ngoài phân sống.
0 - view
Tiến sĩ Lê Minh Hương, Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp (Bệnh viện Nhi Trung ương), cho biết, trẻ bị dị ứng thức ăn chiếm tỉ lệ khá cao, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Trẻ dễ dị ứng với...
2 - view
Nấu món ăn mẹ thích, chọn tặng mẹ một món quà, dành thời gian ở bên nghe mẹ kể về "ngày xưa"... là điều đơn giản có thể khiến mẹ vui và cảm nhận...
6 - view
Uống bổ sung axit folic sớm là cách đơn giản mà hiệu quả giúp ngăn ngừa nguy cơ thai nhi bị dị tật bẩm sinh.
0 - view
Khi trẻ gặp một số vấn đề trong việc sử dụng sữa như: nôn trớ, đầy hơi, khó chịu, tiêu chảy, nôn ói, nổi mẩn, phát ban, dị ứng… Nếu không được phát hiện xử trí...
0 - view
Giảm dị ứng cho trẻ bằng… sữa mẹ Thứ Năm, ngày 08/01/2015 08:09 AM (GMT+7) Một trong những nguyên tắc giảm dị ứng cho trẻ là chậm tiếp xúc với dị nguyên (kháng nguyên...
14 - view
Xin gợi ý đến các mẹ những thực phẩm giàu axit folic, sắt, canxi... rất tốt cho 3 tháng đầu bầu bí.
1 - view
Trẻ bị dị ứng sữa có thể để lại những tác hại khó lường. Chính vì vậy, cha mẹ cần biết những biện pháp sau đây để bảo vệ con.
4 - view
Đây là kết quả được trích từ công trình nghiên cứu của các bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Henry Ford (San Antonio, Hoa Kỳ).
1 - view
Vitamin B12 có nhiều trong gan động vật, thịt, trứng, sữa... Trong các loại rau không có vitamin này.
3 - view
Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết mẹ ăn nhiều rau xanh trong thời gian mang thai sẽ giúp con sinh ra giảm bị chàm hoặc khò khè (đây là hai trong các biểu hiện...
8 - view
Là các ngôi sao hấp dẫn và được khao khát nhất thế giới, nhưng khi trở thành mẹ, họ cũng giống như tất cả những người phụ nữ khác, dành trọn vẹn yêu thương...
8 - view
Những bài đồng dao giản dị gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta. Không đơn giản chỉ là lời thơ vần điệu vui tai mà đó còn là cách mẹ Việt dạy con thông...
2 - view
Thật khó thấu hiểu nỗi lòng cho bà mẹ có con bị dị ứng với thực phẩm, trừ khi chính con bạn cũng trải qua dị ứng thực phẩm đe dọa tính mạng.
2 - view
Có những vật dụng, sản phẩm thường ngày mà mẹ bầu hay sử dụng chứa những thành phần hóa học nguy hiểm có nguy cơ gây dị tật thai nhi bẩm sinh, dưới đây là 6...
2 - view
Khi trẻ bị hóc dị vật, phụ huynh cần biết cách xử trí, cấp cứu ban đầu, trước khi đưa trẻ đến bệnh viện.
7 - view
Theo bác sĩ Đặng Thu Hiền, bé bị dị ứng sữa bò thì tốt nhất mẹ nên cho con bú sữa mẹ.
7 - view
(Em đẹp) - Dị tật thai nhi có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân cả trước và trong quá trình mang thai như dinh dưỡng, hóa chất và các vấn đề tâm lý.
3 - view
(Làm Mẹ) - Mẹ đừng đợi khi có thai rồi mới quan tâm đến chuyện tránh khuyết tật bẩm sinh cho bé. Có những việc mẹ nên "bắt tay" làm từ trước khi mang thai...
0 - view
Hóc dị vật đường thở là một trong những tai nạn cực kỳ nguy hiểm nhưng lại không được cha mẹ thật sự chú ý hoặc có lúc bị lãng quên.
5 - view
4 - view
Nếu con bị dị ứng thực phẩm, cha mẹ nên liên hệ với bác sĩ. Đừng bao giờ bạn tự mình chẩn đoán bệnh dị ứng cho con, bác sĩ sẽ làm điều này tốt hơn hẳn bạn đấy.
0 - view
Các nhà nghiên cứu Úc phát hiện rằng trẻ em chỉ được nuôi bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời có nguy cơ dị ứng cao với các loại quả hạch, theo AFP.