Sharapova đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở WTA Finals

VOV.VN - Thua trận thứ hai liên tiếp tại giải, Sharapova đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm tại WTA Finals.

15.585

Sau khi nhận thất bại trong ngày ra quân, cả Sharapova lẫn Petra Kvitova hiểu rằng trận đấu giữa họ vào chiều 23/10 có ý nghĩa quyết định đến tấm vé vào vòng bán kết.

Và trận đấu đã bắt đầu với sự thận trọng của cả hai tay vợt, không ai có được ưu thế rõ ràng sau bốn game đầu tiên của set 1. Bước ngoặt của set đấu đến ở game thứ 6 khi Sharapova có tình huống đánh bóng không qua lưới, dâng break cho đối thủ. Có được break, Kvitova đã duy trì tốt ưu thế để có được chiến thắng 6-3 ở set 1.

Sang set 2, Kvitova thể hiện ưu thế vượt trội trên sân và vươn lên dẫn đến 5-0 khi Sharapova mắc quá nhiều lỗi giao bóng kép. Masha chỉ có thể đòi lại được 1 break ở game thứ 6 trước khi để đối thủ thắng 6-2 ở set này. Chung cuộc, Kvitova giành thắng lợi 2-0, thắp lên hi vọng đi tiếp.

Sharapova còn rất ít hi vọng đi tiếp (Ảnh: Getty)

Ở trận đấu trước đó cũng ở bảng trắng, Agnieszka Radwańska đã thất thủ 5–7, 3–6 trước Caroline Wozniacki, qua đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Với kết quả này, cục diện bảng trắng chưa thể ngã ngũ, cả 4 tay vợt đều còn hi vọng vào bán kết. Tuy nhiên, Sharapova sau hai trận thua đã không còn tự quyết định được số phận của mình. Cô chỉ có thể vào bán kết nếu thắng Radwańska 2-0 đồng thời Kvitova thua Wozniacki 0-2 ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 24/10.

Cũng trong ngày 23/10, đã diễn ra trận đấu đầu tiên của lượt trận cuối bảng đỏ giữa Serena Williams và Eugenie Bouchard. Kết quả là Serena đã ‘hủy diệt’ ngôi sao mới nổi người Canada bằng chiến thắng 6-1, 6-3, qua đó tiến sát đến tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, Bouchard đã chính thức chia tay giải đấu ở Singapore sau ba trận thua và không thắng nổi một set đấu nào./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]