'Gà trống' Pháp trước nguy cơ bị loại sớm

Thất thủ 0-2 trước Mexico trong trận đấu thứ hai ở bảng A, nhà đương kim á quân mới chỉ có một điểm và không thể quyết định số phận của mình ở lượt cuối.

15.5949

Ribery thất vọng với trận thua đau. Ảnh: AF.

Hiện tại, cả Mexico và Uruguay đều có 4 điểm và hai đội sẽ gặp nhau ở lượt đấu cuối. Nếu tỷ số hòa xảy ra, cả hai sẽ dắt tay nhau đi tiếp vì Pháp mới có một điểm và không thể đuổi kịp điểm số dù thắng đậm Nam Phi.

Bước vào trận này, HLV Domenech vẫn quyết định để lão tướng Govou chơi từ đầu. Ribery thi đấu hộ công, nhường hàng lang cánh trái cho Malouda.

Mexico cũng có thế mạnh riêng của họ với kinh nghiệm của Franco, sự nhanh nhẹn của Dos Santos và Vela. Các pha bóng tấn công của đội bóng Bắc Mỹ tỏ ra vô cùng nguy hiểm, luôn đặt khung thành Lloris vào thế khó khăn.

Trở lại diễn biến trận đấu, Pháp chủ động giữ bóng, nhưng lại tấn công bế tắc. Hai đội chơi với tốc độ chậm và hiệp một diễn ra tẻ nhạt. Chính vì vậy, HLV Domenech quyết định có sự thay đổi nhân sự ở hàng công khi đưa Gignac vào thay Anelka đầu hiệp hai. Tất cả cơ hội tạo được chỉ là hai cú sút cầu may của Ribery và Malouda.

Quá thiếu sắc bén trong dứt điểm, Pháp phải trả giá. Phút 64, từ sai lầm của Abidal, Hernandez phá bẫy việt vị, đối mặt thủ thành Lloris. Anh bình tĩnh dắt bóng qua cả thủ môn và nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Mexico.

Trước tình thế bị dồn vào chân tường, HLV Domenech tiếp tục bổ sung Valbuena cho hàng công, vào thay Govou. Tuy vậy, sự thay đổi chưa kịp phát huy tác dụng thì "Gà trống" nhận bàn thua thứ hai. Phút 79, Mexico được hưởng quả penalty và lão tướng Blanco chấm dứt mọi hy vọng gỡ hòa của đối thủ, ấn định thắng lợi 2-0.

Mexico tạo nên bất ngờ nhỏ khi thắng Pháp. Ảnh: AF.

Thua trận này, nguy cơ bị loại hiển hiện trước mắt với đội tuyển áo lam. Họ vẫn chưa thể ghi nổi một bàn thắng và thảm họa ở World Cup 2002 đang dần hiện về.

Đội hình thi đấu:

Pháp: Lloris, Sagna, Abidal, Gallas, Evra, Toulalan, Malouda, Diaby, Ribery, Govou (Valbuena, 69), Anelka (Gignac, 46).

Mexico: Perez, Rodriguez, Salcido, Marquez, Osorio, Moreno, Juarez (Hernandez, 55), Torrado, Franco (Blanco, 62), Vela (Barrera, 31), Giovani.

Bàn thắng: Hernandez 64, Blanco 79 penalty

Ngọc Thế

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]