Sir Alex Ferguson: "Sai lầm vẫn là Moyes"

Hầu hết mọi người đều cho rằng Man United chọn David Moyes làm HLV là vì Sir Alex Ferguson, nhưng mới đây, trong lần tái bản tự truyện My Autobiography, Sir Alex đã phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Ông nhấn mạnh: “Sai lầm thuộc về Moyes”.

16.0128

Từng là người cất nhắc Moyes nhưng khi Man United xuống dốc, Sir Alex đã đổ mọi trách nhiệm cho HLV này

“TẤT CẢ LÀ DO MOYES” 
Trong phần tái bản quyển tự truyện My Autobiography, Sir Alex Ferguson đã gây chú ý khi lần đầu tiên đề cập thẳng thắn và quyết liệt về vụ David Moyes. HLV này được chọn kế nhiệm Ferguson nhưng chưa đầy 1 mùa bóng đã mất việc

Ferguson nói: “Sai lầm của Moyes là không đánh giá đúng tầm vóc của M.U. Ông ta từng thành công ở Everton nhưng M.U là một thế giới khác hẳn. Moyes đã không kịp thích ứng và chuẩn bị tốt cho một sự chuyển giao lớn trong sự nghiệp của mình”.

Nhiều nguồn tin thân cận với Moyes tiết lộ HLV này cảm thấy sốc vì bị Ferguson “quay lưng”. Moyes từng khẳng định Ferguson đích thân mời ông đến nhà riêng rồi nói rằng Moyes sẽ được bổ nhiệm làm HLV của Quỷ đỏ. Theo Moyes cũng như nhiều nguồn tin đáng tin cậy từ BLĐ Man United, Ferguson chính là người có ảnh hưởng lớn nhất và mang tính quyết định nhất đến việc M.U chọn Moyes. 

Tuy nhiên, bây giờ Ferguson nói ông không có trách nhiệm gì trong sai lầm của Quỷ đỏ mang tên David Moyes!

HẠN CHẾ CỦA MOYES LÀ GÌ?
Theo Ferguson, Moyes không tạo được sự tín nhiệm và tin tưởng từ các học trò cũng như ban lãnh đạo. Sức ép thành công đặt lên nhà ĐKVĐ Anh cũng là khó khăn lớn của Moyes. Ferguson không cho rằng ông để lại cho Moyes một đội bóng tồi tệ. Lý do Moyes không thành công theo Sir Alex là “không biết phát huy những gì sẵn có, M.U khởi đầu chậm chạp vào đầu mùa bóng và ngay cả vụ mua Juan Mata vào giữa mùa cũng không mang lại kết quả tích cực vì đã quá trễ cho những thay đổi”. 

Ferguson cho rằng nhà cầm quân cũ của Everton sai lầm khi không giữ Mike Phelan, từng là trợ lý được Ferguson tin cậy và rất am hiểu M.U. Ferguson cũng phủ nhận Moyes bị buộc phải làm theo cách làm cũ của Ferguson trong chuyển nhượng và phát hiện nhân tài. Về mặt này, Moyes từng cho rằng M.U không thể sánh với Man City và Chelsea, 2 đội hiệu quả hơn hẳn Quỷ đỏ về hệ thống săn lùng cầu thủ khắp thế giới.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN KÉM



Một trong những điểm yếu của Moyes, theo Ferguson, là khả năng điều chỉnh tốc độ trận đấu và thay đổi chiến thuật trong hiệp 2. Ferguson nhận xét: “M.U của Moyes thường thiếu ý tưởng và rất lúng túng khi có bóng ở gần khu 16m50 của đối phương. Có những tình huống hoặc trận đấu bắt buộc bạn phải chính xác tuyệt đối khi dùng người và ở thời điểm thay người”.

Sir Alex còn phủ nhận ông không có ảnh hưởng lớn đến quyết định bổ nhiệm Moyes, và cả việc M.U sa thải HLV này: “Tất cả quyền hành thuộc về gia đình Glazer là chủ sở hữu đội bóng”. Ferguson còn tiết lộ khi M.U sa thải Moyes, ông không hề được biết vì khi đó đang ở Aberdeen. Chỉ 1 ngày sau đó, khi trở lại Manchester, Ferguson mới biết tin Moyes mất việc thông qua báo chí: “Khi về Manchester, ngồi cạnh tôi trên máy bay là một người đàn ông đang đọc một bài báo có tiêu đề: David Moyes sắp bị sa thải. Và khi ấy tôi mới biết chuyện”.

Ferguson còn khẳng định: “Khi Moyes trở thành HLV M.U, ông ta được toàn quyền làm những gì mình muốn. Moyes cũng không khó chịu khi thấy tôi thường có mặt trên khán đài sân Old Trafford, bởi tôi luôn gắn bó với đội bóng trong bất kỳ tư cách nào”. 

Ferguson có mặt trong cuộc họp sa thải Moyes?
Báo chí Anh loan tin Ferguson đã triệu tập một cuộc họp bí mật tại khách sạn với các nhân vật cộm cán của M.U gồm giám đốc Mike Edelson, huyền thoại Bobby Charlton, đại diện gia đình Glazer để bàn việc sa thải Moyes. Tuy nhiên, trong quyển tự truyện của mình, Ferguson (người mà Moyes từng gọi là thầy) đã phủ nhận tham gia cuộc họp “xử tội” Moyes.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]