Thỉnh thoảng bị đỏ nửa con mắt là bệnh gì?

Trước khi mắt bị đỏ con có cảm giác hơi đau và rát, sang ngày hôm sau thì 1 nửa mắt đó bị đỏ lên.

0
Chào AloBacsi, Thỉnh thoảng con hay bị đau và đỏ ở 1 nửa con mắt (chỉ bị ở 1 mắt). Trước khi mắt bị đỏ con có cảm giác hơi đau và rát, sang ngày hôm sau thì 1 nửa mắt đó bị đỏ lên. Sau đó con dùng thuốc nhỏ mắt V-rohto được khoảng 2 ngày thì hết. Thỉnh thoảng nó cũng bị vậy đối với mắt bên kia, nhưng khi bị thì chỉ bị đỏ 1 nửa mắt của 1 con mắt. Như vậy mắt của con bị sao ạ?
(Lily - little…@yahoo.com)

Ảnh minh họa

Bạn Lily thân mến,

 

Theo lời bạn cho biết thì đây rất nhiều khả năng là viêm thượng củng mạc.

 

Trong viêm thượng củng mạc, bệnh nhân thường cảm giác hơi đau xốn nhẹ mắt, trên củng mạc (tròng trắng) có một vùng đỏ chứ không phải toàn bộ mắt. Đặc biệt là không giảm thị lực, tức là mắt vẫn nhìn rõ.

 

Bệnh có thể tự khỏi trong vài ngày và đôi khi tái phát trở lại. Tôi nghĩ chắc bạn thấy giống bệnh của bạn mô tả rồi đó. Bệnh đáp ứng tốt với các thuốc uống và nhỏ mắt loại Corticoide. Bạn nên đi khám để BS chỉ định dùng thuốc nhé.

 

Thân ái! 

TTƯT.BS CK2 Nguyễn Thế Hồ - AloBacsi.vn
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]