Tóc bị khô cứng làm sao cho suôn mượt?

Cháu 15 tuổi, tóc bị khô, có nhiều chỗ khô cứng và gồ ghề. Nghe nói đó là do tóc bị sâu. Vậy cháu phải đi khám ở đâu, uống hoặc bôi thuốc gì cho khỏi?.

15.5977
Chào cháu,
 
Cháu không nói rõ trước đây tóc cháu có óng mượt không, nếu có óng mượt thì nó bị khô cứng và xoăn từ bao giờ. Nếu ngay từ hồi nhỏ tóc cháu đã xoăn cứng, gồ ghề thì đó là do di truyền, cháu thuộc loại người tóc khô. Nếu mấy năm gần đây cháu mới bị như vậy thì đó là do tóc đã tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời hoặc thường xuyên gội đầu bằng xà phòng có nhiều chất kiềm, do lạm dụng thuốc nhuộm tóc, sấy tóc.

Để khắc phục điều này, cháu nên sử dụng những chất giàu thành phần giữ ẩm bôi lên tóc. Dùng 2 thìa dầu dừa hoặc dầu ôliu bôi vào lược rồi chải lên tóc từ chân đến ngọn tóc. Xoa dầu và chải nhiều lần cho hết chỗ dầu đó. Sau đó, cháu gội lại bằng dầu gội đầu dành cho người tóc khô. Cháu phải kiên trì làm mỗi tuần 2 lần, lâu ngày tóc mới sáng màu và bóng mượt được. Trong ăn uống, cháu cần ưu tiên những thực phẩm giàu vitamin, nhất là vitamin A (có nhiều trong dầu cá, sữa, bơ, trứng gà, gan, gấc, cà chua, bí đỏ, đu đủ chín...).

AloBacsi.vn
Theo BS Vũ Văn Hướng - Sức khỏe & Đời sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]