Trại ngựa nổi tiếng thế giới

Bài 1: Công nghệ "chế tạo"

0

 

800 chú ngựa thuần chủng đã “tung hoành ngang dọc” tại các trường đua nổi tiếng trong khu vực ĐNA và châu Âu có nguồn gốc từ trại ngựa giống QG Malaysia (NSF). Những cái tên như C'est La Vie, Tote Buster, Tuneful Melody, Joel and Tres Bien đã thành danh trên các đường đua nội địa hàng chục năm qua.

 

Chủ những ngựa đua xuất khẩu từ đây đã bỏ túi trên 20 triệu Ringgit tiền thưởng hàng năm… là những chuyện đáng nói ở trang trại ngựa giống do người đàn ông giàu có Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj đầu tư xây dựng năm 1969.

 

Huấn huyện ngựa đua.

 

Tunku đã làm thay đổi quan niệm từ xưa của giới tuyệt phích và chủ ngựa rằng chỉ có những xứ lạnh như Ireland, Úc, NewZealand mới nổi tiếng về xuất khẩu ngựa thuần chủng cho các đường đua hàng đầu tại Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan, Hong Kong…

 

Một lần tới thăm NSF, chắc hẳn bạn phải thay đổi suy nghĩ của mình, bởi vùng đất nhiệt đới này cũng xuất khẩu ngựa đua hàng đầu không kém cho khắp ĐNA, đặc biệt là các nước Singapore, Thái Lan...

 

Từ thủ đô Kuala Lumpur, đi xe buýt mất chừng hai tiếng rưỡi đồng hồ (gần 250km) thì tới Ipoh - thủ phủ của bang Perak, bạn có thể thăm trại ngựa giống QG Malaysia rất hoành tráng.

 

Tọa lạc trên khu đất rộng gần 100ha, đây là nơi nuôi dưỡng và hàng năm xuất xưởng những chú ngựa thuần chủng trên một tuổi bắt đầu bước vào sự nghiệp “kỵ mã trường đua”.

 

Hệ thống hạ tầng cơ sở ở đây thật hiện đại. Tất cả được xây dựng theo quy trình khoa học và phân khu riêng biệt: khu chăm ngựa đang mang thai, khu dưỡng ngựa non, chuồng tập bằng điện tử, khu “vui chơi giải trí” của ngựa 1 tuổi trước khi xuất chuồng, sân bán đấu giá ngựa…

 

Thiết bị điện tử phục vụ huấn luyện.

 

Hàng chục km hàng rào bằng tre và nhựa tổng hợp nối nhau trải dài trên triền cỏ xanh rộng ngút tầm mắt người nhìn. Sát cạnh các khu nuôi, chăm, quần ngựa luôn có hệ thống mương thoát nước và hồ cá nhỏ vừa cung cấp nước tưới cho mặt cỏ, lại giúp cải thiện bữa ăn cho các thành viên NSF hàng ngày.

 

Mất chừng 1 tiếng đồng hồ ngồi xe băng qua những cánh đồng cỏ xanh, triền đồi ngoằn ngoèo, gập ghềnh để ngắm, để nhìn mới thăm quan hết cả ba khu của NSF. Không gian rộng được khoả lấp bằng những hàng cây to xanh mát nên khiến cái nắng ở đây dịu lại.

 

Thường thì ngựa được chăm sóc theo nhóm chừng 4-5 con ở từng khu ngoài trời khác nhau.

 

GĐ điều hành Ross Dorman cho biết: “Ở đây, chúng tôi hướng tới việc áp dụng hầu hết các phương pháp khoa học hiện đại, điều kiện sinh hoạt tốt nhất giúp ngựa nhanh chóng tăng trưởng. Mỗi người ở đây đều tự ý thức được việc mình làm sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến quá trình sinh trưởng của một con ngựa nên không hề có sự chậm trễ hay cẩu thả tác động xấu tới quy trình đã được lập ra”.

 

Thường thì những ngựa thuần chủng nổi tiếng và thành danh trên khắp thế giới sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu thì được chọn lọc để mua về làm nhiệm vụ “duy trì nòi giống”.

 

Đóng móng cho ngựa.

 

Tất nhiên, đó là phù hợp với khả năng tài chính của NSF. Những thức ăn chủ yếu vẫn là cỏ xanh, cỏ khô, các loại thực phẩm giàu chất đạm, vitamine, khoáng chất…

 

Riêng ngựa đực giống được tăng cường thêm khối lượng cỏ mỗi ngày.

 

Nếu thời tiết quá nóng, có sẵn phòng lạnh riêng dành cho ngựa. Mặt sàn không dùng trấu hay cỏ như ở Việt Nam mà dùng bằng mùn cưa (loại lớn) giúp chống ẩm rất tốt.

 

Khi có triệu chứng mang bệnh, ngựa được đưa vào phòng cách ly để xử lý chẩn đoán.

 

Lai giống (từ đầu tháng 8 tới cuối tháng 12 hàng năm) là cả quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và chặt chẽ: sử dụng máy điện tử khám, giám sát quá trình sinh học của ngựa cái sau đó mới đưa vào chuồng riêng và chọn ngựa đực tốt giống cho giao phối (tất cả đều được khử trùng và vệ sinh sạch sẽ).

 

Tới kỳ sinh nở, ngựa được chăm sóc theo chế độ đặc biệt tại “Bệnh viện phụ sản” 24/24 giờ.

 

Ngựa con sinh ra khoảng 30-60 phút thì có thể đứng và có trọng lượng từ 35-60kg. 4 tháng sau, ngựa mới được đóng số kiểm soát và tới trên 1 tuổi mới được rao bán (giá có thể lên tới hàng chục ngàn USD/ngựa non) và thiến (đối với ngựa đực) sau khi được các chủ ngựa chấp thuận.

 

Hiện tại, ở đây có 6 ngựa đực giống loại tốt (trước đây từng là chiến mã giành các danh hiệu lớn từ các đường đua Úc, Pháp, Anh, Nam Phi, Singapore…) như Magic of Money, Han Woon Tycoon, Becquerel, Maizcay… cùng 60 ngựa cái giống khác.

 

Đó là chưa kể tới gần 100 ngựa đa chủng loại khác nữa.

 

Ông Patrick Low (một nhà đầu tư về ngựa của Malaysia) cho biết thêm: “Mỗi năm, NSF chọn lựa và đưa về một số ngựa chiến đã nhiều năm chinh chiến ở các đường đua hàng đầu thế giới để duy trì nòi giống ngựa đua xuất sắc. Việc lựa chọn rất kỹ lưỡng và gắt gao để lưu giữ lại những gen ngựa quý, hiếm”.

 

Lê Nguyễn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]