113 chiếc Bentley và 104 chiếc Lamborghini dính vấn đề kỹ thuật ở bộ phận phanh.

Lamborghini Gallardo (Ảnh: cargurus.com)

15.5981
Tổ chức giám sát chất lượng tiêu dùng của Trung Quốc vừa cho biết hãng chế tạo ôtô Volkswagen sẽ triệu hồi 113 chiếc Bentley và 104 chiếc Lamborghini tại thị trường Trung Quốc do lỗi kỹ thuật ở bộ phận phanh. Nguyên nhân bắt nguồn từ bộ phận thép không rỉ nối rotor phanh của xe với phần trung tâm bị phát hiện dễ bị ăn mòn trong môi trường mặn.

Các thương hiệu xe hạng sang của Bentley như Continental GT, GT Convertible và Flying Spur được sản xuất từ tháng 7/2006-6/2010 sẽ được triệu hồi.

Trong khi đó, các dòng xe thuộc thương hiệu Lamborghini bị triệu hồi có 13 chiếc Gallardo được sản xuất từ 12/5/2008-4/2/2009, và 92 chiếc Murcielago được sản xuất từ ngày 31/8/2006-6/5/2010. 

Các đại lý được ủy quyền kinh doanh xe Bentley và Lamborghini tại Trung Quốc sẽ giải quyết vấn đề này và loại bỏ nguy hiểm cho các chủ xe. Thời gian triệu hồi chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 21/10 tới. 

Trong khi đó, hãng xe Nhật Bản Nissan cũng sẽ phải triệu hồi 4.367 chiếc Infiniti nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc, do lỗi hệ thống hãm phanh (ABS) có thể gây kéo dài cự ly phanh. Cụ thể, dòng JX 35 của hãng được sản xuất từ ngày 3/8/2012-20/9/2013 nằm trong danh sách bị triệu hồi.


Những chiếc SUV hạng sang JX35 của Infinity cũng sẽ được triệu hồi để khắc phục lỗi

Chi nhánh Nissan tại Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm thực hiện đợt triệu hồi  này, bắt đầu từ ngày 23/10. Phần lỗi ở module ABS sẽ được lập trình lại. Đối những chiếc xe còn đang trong kho, hãng sẽ tiến hành khắc phục vấn đề trước khi tung ra thị trường.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]