20/11: 5 món quà độc đáo mẹ và bé làm tặng cô

Cô giáo sẽ rất ấn tượng và thích thú trước những món quà độc đáo có 1-0-2 của bé nhà bạn.

15.5999

Bé nhà bạn muốn làm một món quà 20/11 đặc biệt cho cô giáo? Những món đồ thủ công sáng tạo dưới đây khá đơn giản và dễ làm để bé có thể thực hiện. Cô giáo sẽ rất bất ngờ và thích thú với món quà do tự tay bé nhà bạn làm tặng cô nhân ngày 20/11 đấy.

1. Khung ảnh thần chú

Câu thần chú "Keep calm and Teach on" (Hãy bình tĩnh và tiếp tục dạy) sẽ là một động lực để tiếp thêm sức mạnh cho cô giáo trong sự nghiệp dạy học. Chắc chắn mỗi khi mệt mỏi hay gặp khó khăn trong công việc, nhìn thấy chiếc khung tranh này, cô giáo sẽ lại hưng phấn và bước tiếp.

Cách làm:

- In câu slogan.

- Lồng vào một chiếc khung ảnh. Bạn có thể mua sẵn ngoài hàng hoặc tự làm một chiếc khung ảnh gỗ đơn giản.

Chỉ mất vài phút thôi nhưng đây là món quà mà cô giáo sẽ đặt ở góc làm việc của mình.

2. Ống cắm bút/ Lọ hoa dễ thương

Ống cắm bút này siêu dễ thương và sáng tạo. Hơn nữa, việc bé có thể tự làm từ những dụng cụ học tập hàng ngày sẽ càng khiến con trẻ hứng khởi.

Một món quà 20/11 từ dụng cụ quen thuộc hàng ngày của các cô

Cách làm:

- Rửa sạch một lon thiếc hoặc lọ thủy tinh.

- Dùng keo gắn các dụng cụ học tập tự chọn xung quanh (bút chì, bút màu, thước kẻ,v.v)

- Buộc một dải ruy băng xinh xắn.

Bạn có thể xếp những chiếc bút đều nhau tăm tắp hoặc cắt bớt cho ngắn dài tùy ý. Dù là kiểu nào thì cũng rất độc đáo và dễ làm.

3. Lọ hoa học chữ

Bạn có thể tận dụng bộ học chữ bằng gỗ mà bé không còn dùng đến để làm ra một lọ hoa độc đáo. 

Cách làm:

- Đặt một cốc thủy tinh (cốc nhựa) nhỏ hoặc lọ bên trong của một lọ thủy tinh trong lớn hơn.

- Cho các chữ cái, chữ số bằng gỗ (hoặc nhựa) vào giữa khoảng trống của hai chiếc bình.

- Buộc một dải ruy băng nhỏ kèm những lời chúc dành cho cô.

- Cắm những bông hoa thật đẹp.

4. Đồng hồ "sành điệu"

Chiếc đồng hồ treo tường có 1-0-2 này sẽ rất được các cô giáo, thầy giáo ưa thích khi luôn thu hút ánh nhìn của các vị khách đến chơi nhà.

Cách làm:

- Dùng tuốc-nơ-vít vặn mở các con ốc, tháo mặt kính của đồng hồ

- Tháo bỏ phần số

- Dùng keo gắn các loại dụng cụ học tập (gọt bút chì, tẩy, thước kẻ,v.v) lên vị trí số.

- Lắp ráp lại và lau sạch các mặt. 

5. Khung ảnh bút chì

Cách làm:

- In ra giấy chữ cái đầu tiên trong tên của cô giáo

- Cắt các mẩu bút chì với độ dài khác nhau

- Khéo léo dùng keo gắn lên bức tranh giấy

- Chờ khô vào lồng vào khung tranh

Chắc hẳn không cô giáo nào cưỡng lại được sự quyến rũ của món quà 20/11 độc đáo với tên của chính mình.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm:

Ngôi nhà Chochikukyo sinh thái đầu tiên ở Nhật Bản là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế truyền thống và hiện đại
Vẻ đẹp truyền thống của nhà Hanoak, nổi bật trong phim "Hoàng Hậu Ki", luôn được người dân Hàn gìn giữ và bảo tồn như một di tích...
Dù chiều rộng chỉ có 1.8m2 nhưng gia đình đã cải tạo lại trông sáng đẹp hoàn hảo
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]