4 mẫu thiệp Noel xinh với cách làm đơn giản

Tấm thiệp xinh giúp bạn gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè trong dịp lễ Giáng sinh đang về.

15.5986
Cách 1:

Nguyên liệu: giấy màu làm thiệp, kéo, keo dán, hạt cườm trong



Cách làm:

- Cắt giấy bìa màu xanh lá cây nhạt thành các hình tròn có đường kính lần lượt như sau: 2cm, 5,5cm, 7cm, 8,5cm và 10cm làm tán cây.

- Cắt giấy bìa màu xanh lá cây đậm thành các hình tròn có đường kính lần lượt như sau: 4cm, 5,5cm, 7cm, 8,5cm làm tán cây.

- Tiếp theo, bạn dùng kéo cắt đường viền hình con sò cho tất cả các hình tròn.

- Cắt tấm giấy trắng gấp đôi làm thiệp, dán các hình tròn lệch nhau trên tấm thiệp, màu xanh lá cây nhạt xen kẽ màu xanh lá cây đậm thành cây thông.

- Cuối cùng, bạn dán trang trí thêm các hạt cườm trong trên tán cây trang trí cho tấm thiệp thêm xinh. 


Cách 2:

Nguyên liệu: giấy bìa màu, dụng cụ cắt đường viền, hạt cườm trắng, kéo, keo dán, bút



Cách làm:

- Gấp đôi tờ bìa cứng trắng A4 lại để làm phần nền tấm thiệp, sau đó cắt giấy màu xanh thành 1 miếng có kích thước bằng ½ tấm giấy trắng.

- Tiếp đến, bạn cắt đường viền hình bông tuyết dọc theo cạnh chiều dài tấm giấy xanh.

- Dán tấm giấy xanh trên tấm giấy trắng, dán trang trí thêm 1 hàng hạt cườm dọc theo mép cạnh chiều dài tấm thiệp trắng. Sau đó, bạn cắt thêm 1 tấm giấy trắng và tấm giấy màu xám, dán trên tấm thiệp và viết dòng chữ "Merry Christmas" trang trí cho tấm thiệp nữa nhé!


Cách 3:

Nguyên liệu: giấy bìa trắng, giấy vân gợn sóng, giấy hoa văn màu xanh, dây ruy-băng lượn sóng, dây ruy-băng vải trắng



Cách làm:

- Cắt tấm giấy trắng gấp đôi làm tấm thiệp, cắt giấy gợn sóng ½ tấm giấy trắng.

- Cắt giấy hoa văn màu xanh 3 hình tròn: 2 hình tròn có cùng kích thước và 1 hình tròn lớn hơn làm quả bóng tròn.

- Tiếp đến, bạn dán 3 hình tròn lệch nhau trên tấm giấy gợn sóng, khâu 3 đoạn dây ruy-băng lượn sóng làm dây treo quả bóng.

- Cuối cùng, bạn trang trí 3 chiếc nơ ruy-băng trắng trên 3 quả cầu rồi dán tấm giấy gợn sóng lên tấm thiệp trắng là xong.


Cách 4:

Nguyên liệu: Giấy làm thiệp, các mẫu người tuyết, dụng cụ dập cắt hình cành lá kim, kéo, keo dán



Cách làm:

- Đầu tiên, dùng dụng cụ dập cắt cành lá kim cắt thật nhiều cành lá màu trắng để dán làm cây thông.

- Cắt giấy trắng thành 3 tấm hình chữ nhật dài làm thân cây, sau đó dán lần lượt các lá kim trên 3 thân cây theo 3 kiểu như hình 5. Sau đó, dán chồng 3 tấm giấy lên nhau để tạo thành cây thông. Tương tự, bạn làm thêm 2 cây thông khác như vậy nữa nhé!

- Cắt giấy trắng thành 1 hình chữ nhật lớn với kích thước 28x21cm rồi chia hình chữ nhật theo hình bên. Bạn có thể tham khảo mẫu cụ thể tại đây.

- Dùng kéo cắt hình chữ nhật ở giữa ra và dùng dao trổ theo 2 đường thẳng song song bên trong thực hiện các nếp gấp lồi, lõm tạo hình bậc thang.

- Cuối cùng, cắt giấy màu dán trang trí trên bậc cao nhất, dán trang trí các cây thông Noel và người tuyết ở các bậc dưới và mặt trước tấm thiệp là xong. Bạn nhớ làm thêm chiếc phong bì thật đẹp để đặt tấm thiệp vào trong nhé!

Nguồn: Live Internet, Crafts Unleashed
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]