Bản vẽ cho thấy sự sáng tạo về kiểu cách, đem lại cho chiếc Celica 1995 một hình ảnh sống động, độc đáo. Phần bodykit được thiết kế mới, gồm cản trước, cản sau, mở rộng bốn viền hốc bánh, ốp sườn và một vài chi tiết làm điểm nhấn.
Toyota Celica là một
dòng xe thể thao hai cửa, được Toyota sản xuất từ năm 1971 đến 2006 và trải qua 7 thế hệ. Thay đổi lớn nhất ở Celica là vào tháng 8 năm 1985 khi cấu hình dẫn động của xe được chuyển từ dẫn động bánh sau sang dẫn động bánh trước.
Chiếc Toyota Celica mẫu năm 1995 là thuộc thế hệ thứ 6 của dòng xe này (1993 đến 1999).
ảnh: Lê Minh
(Theo Nghe nhìn Việt Nam)