Australian Open: Nole vào nhánh ngon ăn

Djokovic nằm cùng nhánh với Ferrer, trong khi đó Murray và Federer sẽ phải chạm trán nhau.

0

Tin liên quan

Djokovic nằm cùng nhánh với Ferrer, trong khi đó Murray và Federer sẽ phải chạm trán nhau.


 

Đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ bốc thăm chia cặp tại Australian Open 2013 đã diễn ra tại Melbourne. Theo kết quả bốc thăm, con đường bảo vệ chức vô địch giải Úc mở rộng của Novak Djokovic trở nên rộng rãi hơn khi anh không phải gặp đối thủ nào quá đáng gờm. Đối thủ lớn nhất Nole sẽ chạm trán có thể là hạt giống số 4, David Ferrer, tại bán kết.

 

Xét về mọi mặt, lão tướng người Tây Ban Nha đều không thể sánh bằng tay vợt số 1 thế giới hiện nay. Trong quá khứ, David Ferrer chưa bao giờ lọt vào một trận chung kết Grand Slam. Chức vô địch Paris Masters năm ngoái là danh hiệu lớn nhất Ferrer từng giành được. Năm 2012, Ferrer 3 lần đối đầu với Djokovic (TK Australian Open, TK Miami Masters, BK US Open) và đều phải đón nhận thất bại. Rõ ràng, cơ hội để tay vợt người Tây Ban Nha làm nên bất ngờ là rất nhỏ.

 

Con đường vào trận chung kết của Djokovic rộng mở

 

Djokovic nằm cùng nhánh với Ferrer, đồng nghĩa với việc Andy Murray và Roger Federer sẽ gặp nhau ở bán kết nếu cả hai toàn thắng ở những vòng trước đó. Khác với Djokovic, Murray gặp không ít trở ngại nếu muốn lọt vào đến bán kết. Gilles Simon ở vòng 4 không quá khó, nhưng Juan Martin Del Potro tại tứ kết lại là vấn đề khác. Trong quá khứ, Murray thắng 5 trong 6 lần đối mặt với Potro nhưng trận đấu gần nhất đã diễn ra từ năm 2009 nên gần như không thể lấy đó làm cơ sở để dự đoán ai sẽ là người đi tiếp. Del Potro ngày một tin tay ở giai đoạn cuối năm 2012. Và nếu duy trì được phong độ đánh bại Federer tại Basel và World Tour Finals, anh hoàn toàn có thể làm nên điều thần kỳ trước Andy Murray.

 

Roger Federer thậm chí còn đáng lo hơn bởi ngay ở vòng 4, anh có thể sẽ phải đối mặt với Milos Raonic. Ba lần thắng Raonic trong quá khứ chẳng bao giờ là dễ dàng với Federer. Chẳng lần nào FedEx thắng trắng Raonic và 2 trong số 3 trận đều phải trải qua loạt tie-break quyết định. Năm nay, Federer đã 31 tuổi, còn Raonic rất sung sức ở tuổi 22, lại sở hữu vũ khí giao bóng ngày một chất lượng hơn. Nếu như Federer bị loại ngay từ vòng 4, điều đó thực sự cũng không phải quá bất ngờ.

 

Federer sẽ phải đối đầu với Raonic từ ngay vòng 4

 

Còn ở giải đơn nữ, hạt giống 1 số, đồng thời cũng là ĐKVĐ Victoria Azarenka sẽ nằm cùng nhánh với Serena Williams. Trong khi đó, Sharapova dễ thở hơn đôi chút khi đối thủ của cô là Radwanska, Kerber và Na Li.

Những trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu vào sáng 14/1 và trận chung kết đơn nam dự kiến diễn ra vào 27/1, đơn nữ vào 26/1.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]