Avengers: Age of Ultron: Bữa tiệc thị giác ngon nhưng... nhiều sạn

Sau một thời gian dài “xé lẻ”, giờ đây các siêu anh hùng nhà Marvel một lần nữa tái hợp trong bom tấn điện ảnh lớn nhất mùa hè 2015.

15.6075

Việc liên kết các siêu anh hùng lại với nhau qua bộ phim The Avengers (2012) đã đưa Marvel từ một hãng truyện tranh phải “tạm bán” bản quyền làm phim các nhân vật của mình thành một hãng sản xuất phim ảnh có doanh thu hàng đầu thế giới. Avengers 1 có tên trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Những siêu anh hùng chìm hơn như Hawkeye và sắp đến là Ant-man có lợi thế “ăn theo” những tên tuổi thành công như Iron Man hay Captain America.

Tiếp nối những phần trước, phim mở đầu bằng việc nhóm Avengers tìm cách đoạt lại quyền trượng của Loki từ tàn dư của tổ chức H.Y.D.R.A. Với sự giúp đỡ của Bruce Banner – người khổng lồ xanh cùng sức mạnh công nghệ mới chiếm được từ kẻ thù, Tony Stark đã tạo nên trí thông minh nhân tạo bậc cao: Ultron.

 

Đi ngược lại với ý niệm hòa bình được cài đặt ban đầu, Ultron lại cho rằng chính con người mới là kẻ tạo ra chiến tranh và nỗi đau, toàn bộ nhân loại cần bị tiêu diệt. Nguy hiểm hơn, hắn lợi dụng sự căm thù Tony Stark của anh em nhà Maximoff – cặp sinh đôi có sức mạnh siêu việt để kéo cả hai về phe mình, đồng thời gieo rắc bất hòa trong chính nội bộ Avengers. Các siêu anh hùng từ những con đường riêng nay cùng nhau hướng về một kẻ thù chung ngày một hùng mạnh này.

Khác với cung cách làm phim từng phần thông thường, Marvel là nhà tiên phong đưa ra khái niệm “vũ trụ điện ảnh”. Các nhân vật sẽ có những phần phim riêng về bản thân mình. Sau đó họ sẽ cùng tập hợp trong một phần đặc biệt để chốt lại theo từng giai đoạn. Avengers: Age of Ultron vì vậy đã trở thành bộ phim đánh dấu chấm hết cho pha 2, mở đường cho một “pha 3” đầy ấn tượng và nhiều bất ngờ.

Dù liên tục được quảng bá về sự hoành tráng của mình qua các sản phẩm truyền thông, tuy nhiên Đại chiến Ultron chỉ là mở đầu cho những trận thư hùng dữ dội hơn trong tương lai. Xuyên suốt bộ phim, khán giả dễ dàng nhận thấy sự bất đồng từ chính nội bộ các siêu anh hùng, mà gay gắt nhất là giữa hai phe Iron Man – Captain America. Một bên đại diện cho lý tính, sự cầu toàn máy móc và tư duy dùng sức mạnh trấn áp. Một bên đại diện cho cảm tính, con người cùng lý tưởng hòa bình. Mâu thuẫn này đã được ẩn ý xuyên suốt phim, nhằm tạo tiền đề cho phần ba của Captain America: Civil War dự kiến ra mắt vào năm 2016.

 

Iron Man và Captain America

Các siêu anh hùng mới cũng bắt đầu xuất hiện, dự báo cho sự tái tổ hợp nhóm The Avengers trong tương lai. Bộ đôi Quicksilver – Scarlet Witch với những màn phô diễn siêu năng lực đầy ấn tượng là tâm điểm của phim. Trước khi “chào sân” trong Avengers: Age of Ultron, “dị nhân” có tốc độ ngang với vận tốc âm thanh này đã chiếm được thiện cảm của khán giả mê phim qua sự thủ vai của nam diễn viên Peter Evans trong X-Men: Days of Future Past (2014).

Dù Quicksilver của Avengers không tạo được hình ảnh nhắng nhít đáng yêu như phiên trước thì hiệu ứng tốc độ được thiết kế đẹp mắt cũng các cơ bắp chắc nịch trong bộ đồ bó căng của Aaron Taylor-Johnson lại ghi điểm cao.

Scarlet Witch qua diễn xuất của Elizabeth Olsen tuy chưa có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhưng khi nữ phù thủy mang vẻ đẹp mê hoặc này đủ khiến nam giới hào hứng, đồng thời rùng mình mỗi khi nàng ta “yểm bùa”. Ngoài cặp đôi này, chúng ta còn được giới thiệu thêm một nhân vật nữa bước ra từ những trang truyện tranh: The Vision. Siêu anh hùng bí ẩn này hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho người xem.

 

Bộ đôi Quicksilver – Scarlet Witch tạo dấu ấn trong phim.

Đẹp mắt, ấn tượng, sở hữu những trường đoạn hành động nghẹt thở… đó là những từ khóa đầu tiên khán giả phản hồi về Kỷ nguyên Ultron. Thậm chí dù đã “biết tỏng” nội dung cốt truyện, nội dung phim, thậm chí còn được Marvel hào phòng tiết lộ nhiều đoạn clip về các cảnh chiến đấu nhưng bộ phim vẫn tràn đầy những tình tiết bất ngờ, khiến người xem hòa mình vào từng khung ảnh trên màn chiếu.

Áp lực bằng mọi cách “bắc cầu” giữa các phần phim cũ để liên kết với giai đoạn tiếp theo đã khiến mạch phim chưa thực sự “sâu” và mang tính đột phá. Với những ai “ngoại đạo” chỉ biết sơ sơ về các siêu anh hùng, câu chuyện lần này đôi lúc khá khó hiểu và dở dang. Nhiều tình tiết được đưa vào hoàn toàn gượng ép như chuyện tình giữa Black Widow và Hulk, thân thế thật của Hawkeye, hay sự “ái quốc” bất ngờ của một kẻ vốn thực dụng như Tony Stark... Âm mưu cũng như lý tưởng của phản diện chính Ultron cũng chưa thực sự rõ ràng để người xem có thể đồng cảm được.

Chiêu đãi đến người xem một “bữa tiệc thị giác” ngon miệng và chất lượng, nhưng có vẻ như Avengers: Age of Ultron vẫn có nhiều “hạt sạn” khiến “thực khách” của nó chưa thể hài lòng. Tuy nhiên, nhìn lại thì đây vẫn là một siêu bom tấn không thể bỏ qua của mùa phim hè 2015.

 

Trailer The Avengers 2

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]