Balotelli lại 'chơi ngông' với siêu xe

CLB AC Milan cấm các cầu thủ chơi đua xe công thức một dạng thu nhỏ nên Balotelli đưa "xế cưng" Ferrari trị giá 200.000 bảng của mình vào đường đua để thay thế.

15.6018

"Siêu quậy" Mario Balotelli đặc biệt yêu thích trò chơi karting - đua xe công thức một dạng thu nhỏ - nhưng lại không thể thỏa mãn niềm đam mê này do những điều khoản quy định trong bản hợp đồng ký kết với AC Milan. CLB lo ngại rằng trò chơi với tốc độ caomạo hiểm này có thể gây chấn thương cho Balotelli.

Tuy nhiên, ông chủ đường đua xe Pala K - Joe Ghiringhelli - mới đây đã cho phép Balotelli phóng siêu xe Ferrari mới cứng của mình vào đường đua.

Siêu xe trị giá 200.000 bảng của Mario Balotelli.

Ông Joe nói với tờ Daily Mail: "Mario rất thích đến đây nhưng anh ấy không được phép chơi karting vì những điều cấm trong hợp đồng với AC Milan. CLB lo sợ anh ấy sẽ dính chấn thương không đáng có. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng chưa từng có bất kỳ tai nạn nào xảy ra với người chơi karting. Vì vậy, tôi sẽ viết thư cho đội bóng và nói rằng CLB không cần phải quá lo lắng về các cầu thủ khi họ chơi đua xe công thức một dạng thu nhỏ".

Balotelli chụp ảnh kỷ niệm với ông chủ đường đua xe.

"Mario là khách hàng thân thiết của chúng tôi. Anh ấy thường xuyên lui tới đường đua ngay cả khi chơi bóng tại Anh", ông Joe cho biết thêm.

Sự phá lệ của ông chủ đường đua xe khiến Mario Balotelli phấn khích hơn bao giờ hết. Kể từ khi chia tay chân dài người Bỉ - Fanny Neguesha, Balotelli luôn cần một "liều thuốc mạnh" như trò chơi tốc độ cao và mạo hiểm này để giải khuây.

Sao AC Milan "mát chân ga" trong sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè tại trường đua.

Hồi còn thi đấu tại Man City, Balotelli và các đồng đội cũng thường chơi đua xe để xả xì-trét. "Siêu quậy" còn từng có ý định sẽ phá cả khu vườn quanh nhà để cải tạo thành một đường đua xe thu nhỏ.

Chân sút người Italy vừa lập cú đúp trong chiến thắng tưng bừng 4 sao của AC Milan trước Pescara, nâng số bàn thắng anh ghi được cho đội bóng sọc đỏ đen lên con số 11 bàn.

THU HỒNG

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]