Bất chấp hiểm họa rình rập

SKĐS - Trong 8 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra gần 80 sự cố mất điện, nguyên nhân do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện gây ra.

15.5958

Trong 8 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra gần 80 sự cố mất điện, nguyên nhân do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện gây ra. Theo báo cáo của Tổng Công ty Ðiện lực Hà Nội, tính đến hết tháng 7 năm nay, toàn thành phố Hà Nội còn gần 1.000 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Hiện nay, nhiều vi phạm chưa được giải quyết triệt để và là mối lo lớn trong công tác đảm bảo an toàn lưới điện ở Thủ đô, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Nguy hiểm chực chờ

Vụ cố xảy ra mới đây vào ngày 23/6/2014 trong khi cẩu gỗ từ trên xe xuống, chiếc xe cẩu có biển số 30Z - 1563 của Công ty TNHH Tản Viên đã vi phạm khoảng cách bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp tại khoảng cột 73.3 - 74 đường dây 110kV trạm biến áp 110kV Xuân Mai đi các trạm biến áp 110kV Thạch Thất, Sơn Tây, Phùng Xá. Tại hiện trường, chiếc xe cẩu bị phóng điện cháy xém phần đầu cần cẩu, đường dây điện bị cháy khét, xơ tướp, rất may không có thiệt hại về người.

Sự cố xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân khi thi công các công trình, sửa chữa nhà cửa phía dưới, gần đường dây điện, trạm điện cần báo cho cơ quan quản lý điện khu vực để phối hợp giám sát an toàn điện trong quá trình thi công.

Liên quan đến khoảng cách bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, huyện Quốc Oai, Hà Nội là một trong những điển hình về vi phạm hành lang lưới điện. Theo quan sát của phóng viên, chỉ tính riêng tại khu vực xóm 4, xã Hòa Thạch, ở đây tồn tại 17 hộ dân sinh sống, mặc dù biết nằm trong giới hạn an toàn đường dây điện 110kV chạy qua, tuy nhiên, các hộ dân này vẫn bất chấp nguy hiểm xây dựng công trình trong hành lang đảm bảo an toàn lưới điện.

Ông Nguyễn Trọng Ánh, Đội 4, thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội cho biết: Dù biết nằm trong hành lang an toàn lưới điện là vi phạm, chúng tôi chỉ biết ý thức là nhắc nhở con cháu không được mở ban công tránh nguy hiểm, nhất là những ngày mưa bão. Biết là nguy hiểm nhưng vì cuộc sống mưu sinh bắt buộc nên chúng tôi vẫn phải sống trong nguy hiểm.

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, tính đến hết tháng 7 năm nay, toàn thành phố Hà Nội còn gần 1.000 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Theo đó, mặc dù vi phạm mới phát sinh không nhiều, nhưng việc xử lý vi phạm lại không hề dễ dàng. Trong khi đó, chính quyền sở tại lại thiếu những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn cũng như xử lý vi phạm.

Ông Đỗ Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội chia sẻ: Chấp nhận một thực tế, do nhu cầu sinh hoạt, các hộ dân sinh sống tại khu vực này vẫn hàng ngày cơi nới, cải tạo xây dựng lên dần dần, lực lượng cán bộ thì mỏng, địa bàn quản lý rộng, không chỉ riêng ở xóm 4, mà một số khu vực xóm khác trên địa bàn xã cũng có một số hộ dân vi phạm về an toàn hành lang lưới điện. Lãnh đạo UBND xã thừa nhận việc xử lý vi phạm nhiều khi chưa kịp thời. Rất nhiều hộ đã làm nhà kiên cố nên rất khó khăn trong việc xử lý vi phạm, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với ngành điện để tăng cường tuyên truyền, đề nghị sớm có kế hoạch di chuyển để đảm bảo an toàn, đặc biệt là mùa mưa bão sắp tới.

Cũng theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, từ đầu năm đến nay, địa bàn TP. Hà Nội đã xảy ra rất nhiều sự cố trên lưới điện mà nguyên nhân chính là do vi phạm hành lang an toàn lưới điện gây ra. Vì vậy, trước mỗi mùa mưa bão, ngành điện lực Hà Nội lại có những phương án đảm bảo an toàn điện. Việc phát quang đường dây cũng như công tác tuyên truyền về an toàn điện được đẩy mạnh hơn. Tuy nhiên, do ý thức còn hạn chế của một bộ phận người dân nên tai nạn điện vẫn xảy ra.

Tăng cường kiểm tra bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Giám đốc Công ty Điện lực Quốc Oai chia sẻ với báo chí: Là khu vực có nhiều mưa bão, công ty tăng cường lắp chống sét, củng cố tiếp địa để có độ an toàn cao, tăng cường kiểm tra, đặc biệt là bộ phận điều độ trực tiếp phụ trách đường dây này, tăng cường kiểm tra ngày đêm, khắc phục ngay khiếm khuyết ngay sau khi có sự cố.

Theo ông Phạm Đại Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội: Để tăng cường xử lý các vi phạm về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, cuối tháng 3 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo giao cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chủ trì phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ngành chức năng, UBND các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có kế hoạch để có thể giảm tối thiểu 30% số điểm vi phạm. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được mục tiêu này, điều quan trọng vẫn là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân qua việc phối hợp với lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Kiên Giang

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]