Bất ngờ thú vị từ gia đình bong bóng Fan Yang

15.6145
Những ngày này, Cung văn hoá Hữu nghị đã trở thành điểm vui chơi lý thú cho những người yêu, thích khám phá nghệ thuật bong bóng Fan Yang. Niềm vui này sẽ được kéo dài đến hết ngày 1/6, khi gia đình FanYang biểu diễn 5 suất dành tặng trẻ nhân ngày Tết thiếu nhi.

Gia đình Fan Yang về Việt Nam biểu diễn lần này đã có những chuyến đi từ thiện, tặng quà cho trẻ em thiếu may mắn. Bằng những buổi biểu diễn của mình, gia đình Fan Yang đã tạo thêm những niềm vui, nụ cười, khơi gợi niềm đam mê sáng tạo trong mỗi trẻ em.

Xem những màn trình diễn bong bóng kỳ thú, có thể thấy rõ không dừng lại ở niềm vui của con trẻ mà bất cứ ai được tận mắt chứng kiến những tiết mục tuyệt vời đều say mê, thích thú bởi nó đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của mỗi người.

Suất diễn 20h ngày 29/5 thật sự là sự bất ngờ của gia đình Fan Yang đưa lại với khán giả. Cậu con trai Denni Yang đã chào đón khán giả bằng sự sáng tạo không ngừng và sự khéo léo đến bất ngờ.

Denni mới 21 tuổi, nhưng cậu đã theo cha làm show khắp thế giới từ năm 4 tuổi. Năm 19 tuổi, Denni đã đứng diễn một mình mà không cần có cha. Và đến nay, Denni đã ghi cho mình hai kỷ lục thế giới, nghĩa là cậu đã vượt qua cha mình trong tiết mục bong bóng dài nhất 50m và 51 người trong quả bong bóng.

Bất ngờ là với sức trẻ, sự khéo léo bẩm sinh lại được sự dìu dắt của người cha khiến Denni đã tạo nên bất ngờ. Nhiều khán giả đã xem Fan Yang biểu diễn và sơ sánh với sự xuất hiện của Denni đã phải cảm phục “hậu sinh khả uý”.

Với tiết mục bàn xoay (bong bóng cầu vồng) thì Denni đã thể hiện sự vượt trội. Những sắc màu lung linh, chiếc cầu vồng hiện ra dưới sự điều khiển bong bóng và sự hỗ trợ của ánh sáng lasse.

Cả khán phòng rầm rầm tiếng vỗ tay khi chiếc cầu vồng hiện ra và Denni đặt cả tay mình vào bên trong chiếc cầu vồng. Khi tất cả chìm ngập trong đại dương bong bóng thì cảm xúc của khán giả lên đến cao trào. Niềm vui ngập tràn khiến người người ra về trong hào hứng. Một ấn tượng thật đẹp!

Anna (vợ của Fan Yang) cũng theo ông từ nhỏ, ban đầu cô giúp pha xà phòng, rồi tập luyện ở phía sau để có thể thành người đứng diễn. Đến bây giờ, cả nhà Fan Yang gồm vợ, chồng, con trai, con gái đều có thể đứng những suất diễn đọc lập.

Tuy nhiên, lần về Việt Nam chuyến này chỉ Fan Yang và Denni Yang biểu diễn những tiết mục đã làm cả thế giới say mê. Anna cho biết: “Ở những quốc gia khác, nhiều khán giả không chỉ đi xem một suất diễn, mà họ muốn xem đủ để so sánh đủ bốn người trong gia đình tôi biểu diễn. Chúng tôi là một phần quan trong của nghệ thuật Fan Yang.

Và nhắc đến Fan Yang, người ta không còn đơn giản nghĩ đó là tên của một con người cụ thể mà nó đã thành tên của nghệ thuật bong bóng có sức lôi cuốn tuyệt vời”.

Cả Fan Yang và Anna đều cho biết, Denni đã bật lên trong nghệ thuật bong bóng một cách mạnh mẽ. Anh có ý tượng sáng tạo độc đáo của tuổi trẻ để vượt lên chính mình. Gia đình Fan Yang sẽ rời Việt Nam trở về Canada vào ngày 5/6 tới đây. Chắc chắn ấn tượng họ để lại với Việt Nam và nhất là các em nhỏ là rất tuyệt vời.

Phụ huynh chưa tận mắt chứng kiến nghệ thuật bong bóng, lại đang băn khoăn chưa biết tặng quà gì cho bé yêu nhân ngày 1/6 thì có thể có lựa chọn một đêm bong bóng sắc cầu vồng để cả nhà cùng vui./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]