Bé nhớ rất tốt, làm gì để phát huy?

Con gái tôi hơn 4 tuổi. Từ khoảng gần 1 năm nay tôi thấy bé có trí nhớ rất tốt, gần như thuộc lòng tất cả những câu chuyện mà tôi đã đọc, có những chuyện khá dài, nhiều tình tiết lắt léo. Tôi phải làm gì để phát huy khả năng này? (Trần Vũ Minh Uyên)

15.6018

Khi bé cầm quyển truyện lên và lật từng trang sách đọc không sai từng câu từng chữ hệt như là bé đã biết đọc chữ, tôi rất bất ngờ. Ngoài ra, khi bé xem kịch, bé còn có khả năng diễn đạt lại lời thoại và tình cảm hệt như các diễn viên.

Trả lời:

Chị Minh Uyên thân mến!

Xin chia vui cùng chị vì chị có cháu bé thật tuyệt vời. Cháu có trí nhớ ngôn ngữ và hình ảnh rất tốt. Khả năng quan sát và bắt chước tinh tế. Đây là vốn “trời cho”. Và việc học không có kết quả nếu không có trí nhớ tốt. Tuy nhiên, nếu bộ óc chúng ta chỉ biết nạp thông tin mà không biết xử lí thông tin để biến nó thành tri thức của cá nhân thì việc học cũng thật ít có ý nghĩa. Bé của chị đã có được trí nhớ tốt. Vậy chị có thể giúp bé chuyển thông tin của trí nhớ thành tri thức, có nghĩa là giúp trẻ hiểu và vận dụng vào giải quyết các tình huống của cuộc sống.

Chị luôn đặt câu hỏi cho bé mặc dù bé đã thuộc và chị cần biết nâng cao dần độ khó của câu hỏi. Câu hỏi ở đây phải là câu hỏi Tại sao? Nguyên nhân? Hậu quả?... để trẻ giải thích… Tiếp nữa, chị nên dạy cháu cả chiến thuật tư duy, thiết kế sơ đồ cấu trúc tư duy nữa. Chị hãy tưởng tượng trí nhớ của cháu như một nhà kho còn rỗng nên chứa được rất nhiều đồ và đồ đạc ngày càng nhiều. Và nếu không tổ chức sắp xếp ngăn nắp để khi cần dùng còn lấy ra được, thì những đồ đạc này có nguy cơ không được dùng nữa hoặc được dùng quá ít. Cháu đã nhớ nhiều và nhanh, chị cần làm cho cháu nhớ lâu nữa, bằng cách sử dụng thường xuyên.

Chúng tôi đã triển khai rất nhiều khóa phát triển trí thông minh, sáng tạo và trí tuệ cảm xúc cho trẻ cũng như kỹ năng xã hội tại trường Mầm Non Hoàng Gia. Nhiều cháu cũng có khả năng biểu cảm rất tốt. Tuy nhiên chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng để các cháu nhận biết tinh tế hơn, hiểu được người khác hơn và biết ứng xử cho phù hợp với lòng người. Đặc biệt, phải làm cho các cảm xúc này tích cực hóa quá trình tư duy. Rất tốt nếu chị tham gia các khóa đào tạo phụ huynh về cách dạy trẻ tài năng, chị sẽ có thêm nhiều phương pháp để phát triển cho bé.

Chị hãy tham khảo thêm chương trình của chúng tôi trên trang web của trường để có thêm thông tin.

Chúc chị thành công!

(TS. Đinh Thị Kim Thoa, chuyên gia Trường mầm non Hoàng gia, Equest Group, tel: 04 762 4788). 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]