Với người đã có mọi thứ hay có khả năng tự mua mọi thứ. Ta thường nghĩ phải tặng thứ gì đặc biệt, phi vật chất, tiền không mua được... chắc chắn sẽ được đánh giá cao. Nếu chọn một quyển sách thì phải thật hay, nếu là đồ mỹ nghệ thì phải thật hiếm. Nhưng đó có phải là thứ được kiểu người này yêu thích không?
- Ý kiến của nhà tâm lý học: Với những người này, chỉ có người tặng quà tự tạo cho mình khó khăn thôi vì họ không bao giờ coi thường món quà cả, và họ hiểu giá trị của tặng vật cũng như là hành động tặng quà. Không cần phải giàu, người đã có mọi thứ hay có khả năng mua mọi thứ, thường chờ đợi một món quà mang tính cách của người tặng vì chính tính chất mối quan hệ với người tặng là điều họ quan tâm. Họ không thiếu gì cả, và điều đó đã có thể cho họ cảm giác chia sẻ, đón nhận cuộc sống như một món quà.
* Chọn quà gì? Nếu bạn khéo tay, hãy tự làm cho họ một món quà hoặc tặng họ một thứ cây trông quý hiếm, nó như tình bạn của các bạn vậy, cần được chăm sóc để tồn tại.