Bí Quyết Làm Món Thạch 3D Hấp Dẫn

15.5954
Thời gian gần đây, phong trào làm thạch rau câu 3D ngày càng rầm rộ trên các diễn đàn và mạng xã hội. Đối với các bạn có đồ nghề tạo hoa thì thạch 3D không có gì là khó. Nhưng đối với những bạn không có đồ nghề thì gần như ngậm ngùi và tiếc nuối. Thế nhưng, để trải nghiệm một chút về cách làm thạch 3D, bạn hãy thử tạo hoa, bơm cánh từ...  ống hút nhé. Chỉ cần dùng chiếc ống hút cùng với kim tiêm là bạn có thể tạo ra những hình thạch 3D vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Ăn thạch rau câu ngày hè không chỉ mát mà trong thành phần làm thạch có chứa hoa quả, cung cấp một lượng vitamin đáng kể cho cơ thể. Sự kết hợp thú vị giữa rau câu cùng các loại trái cây mà bạn ưa thích sẽ làm cho món ăn quen thuộc này càng thêm ngon miệng và vô cùng đẹp mắt.  Món thạch 3d thanh mát, mềm mịn sẽ lựa lựa chọn hấp dẫn để chị em trổ tài cho cả gia đình trong ngày hè. Với dụng cụ đơn giản từ chiếc ống hút mà bạn đã có thể tạo được thạch 3D đẹp mắt một cách dễ dàng, một món ăn ngon, mát, giúp giải nhiệt trong những ngày hè. Trong khi các loại rau câu bán sẵn đang gây hoang mang với nhiều bậc phụ huynh thì tự làm thạch là một cách hay để vừa có thạch ăn thật ngon mà vẫn đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. Vì thế, đừng tiếc bỏ chút thì giờ để làm ra những mẻ thạch thơm ngon mời cả nhà. Đảm bảo cả gia đình bạn sẽ yêu thích cho mà xem, càng ăn càng ghiền, vừa thanh mát, cảm giác như cái nóng oi ả của mùa hè sẽ được xua tan ngay lập tức. Với cách làm thạch rau câu 3D tại nhà, hãy trổ tài để cho gia đình thân yêu của bạn được thưởng thức hương vị ngọt mát, thơm ngon của thạch rau câu dẻo trái cây này nhé. Hãy cùng webnauan làm thạch 3D  bằng ống hút hấp dẫn này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:

- Phần thạch trong:
- 800ml nước
- 100gr đường
- 5gr bột rau câu.

- Phần thạch hoa: 
- 400ml sữa tươi không đường (bạn có thể dùng nước cốt dừa)
- 80ml sữa đặc hay 70gr đường
- 3gr bột rau câu
- 100ml nước lạnh. Màu thực phẩm các loại để tạo hoa, lá mà bạn thích (màu xanh, đỏ, hồng, cam, tím...)

- Dụng cụ:
- 1 ống hút, cắt ngắn 1 đoạn khoảng 2.5cm, sau đó cắt nhọn 1 đầu đoạn đó để tạo cánh hoa.
- 1 kim tiêm
 


Các bước thực hiện:

Bước 1: 
Làm phần thạch trong
- Cho hết nguyên liệu phần thạch trong vào nồi, bắc lên bếp nấu tan. Vừa nấu vừa khuấy với lửa vừa. Khi thạch tan trong veo thì tắt bếp.
- Vớt bỏ bọt trước khi đổ thạch ra tô hay khuôn tùy ý. Để trong ngăn mát tủ lạnh cho thạch đông.
 


Bước 2: 
Làm thạch màu để bơm hoa
- Cho thạch vào nồi nước rồi khuấy tan trên bếp đun với lửa vừa.
- Khi thạch tan trong thì cho sữa tươi và sữa đặc vào khuấy chung 30 giây là tắt bếp.
- Chia thạch ra từng ly nhỏ trước khi pha màu từ si rô hay màu thực phẩm. Mỗi loại chỉ cần pha 1-2 giọt màu thực phẩm hoặc nhiều hơn nếu bạn thích màu đậm.
- Để các hũ pha màu trong tô nước nóng. Cách này giúp thạch màu không bị đông trước khi bơm tạo hoa.
 


Bước 3: 
Bơm thạch để tạo hoa
- Khi phần thạch trong đã đông, vẫn để nguyên thạch trong bát hoặc khuôn, lấy 1 cái muỗng tròn múc 1 khoanh tròn chính giữa bát thạch. Lưu ý, không cần múc quá sâu. Cách này giúp các bạn canh độ xòe của cánh hoa cho đều.
 


Bước 4:
Bây giờ hút thạch màu vào kim tiêm rồi bơm vào lỗ thạch đã khoét. Xiên đoạn ống hút (xiên chéo) vào xung quanh lỗ thạch. Sau đó chêm kim vào, bơ
- Nhớ là tạo hoa hay nhụy đều nằm trong phạm vi lỗ thạch đã khoét cho cân đối. Bạn nhích nhẹ ống hút vài lần trước khi bơm thạch, thạch màu sẽ chảy theo vết nứt của khối thạch trong.
- Xiên làm nhiều lớp để tạo các lớp cánh hoa.m nhẹ cho thạch chảy vào là ra cánh hoa răng cưa.
 





Bước 5:
Nếu bạn dùng dao, thì dùng 1 con dao nhỏ mũi nhọn xiên nhẹ vào thạch thư thế này
 


Cho kim vào trước khi rút dao ra và nhẹ nhàng bơm thạch vào. Lưu ý, trong khi bơm thạch, nên múc bỏ hoặc dùng giấy thấm các thạch chảy ra ngoài, và luôn giữ thạch ở dạng lỏng mới bơm được.
 


Bước 6:
Khi tạo nhụy và hoa xong, bạn có thể tạo thêm những dòng thạch sữa như thế này bằng cách dùng kim tiêm bơm trực tiếp vào. Nếu thạch tràn ra ngoài thì lấy muỗng múc bỏ đi và lấy giấy lau sạch.
 


Bước 7:
 Để cho chén thạch đầy đặn và không phí các thạch màu đã pha, bạn hãy đổ các thạch dư lên phủ kín lỗ hỏng vào tạo thành 3 lớp thạch như trong hình.
 


Giờ chỉ việc úp miếng thạch ra đĩa là bạn đã có thạch 3D đẹp mắt rồi !
 



 

Món thạch 3d thanh mát, mềm mịn sẽ lựa lựa chọn hấp dẫn để chị em trổ tài cho cả gia đình trong ngày hè. Trong thạch có chứa cellulose, chính là chất xơ có trong các loại rau, củ, quả. Vì vậy mà khi ăn thạch cũng tương tự như ăn rau, sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, tăng nhu động ruột và giúp cơ thể loại bỏ chất độc.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thạch 3d độc đáo này nhé !
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]