BMW 3-Series kéo dài thành công ngoài mong đợi

Mới được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc cách đây vài ngày nhưng BMW 3-Series phiên bản kéo dài đã nhanh chóng nhận hàng loạt đơn đặt hàng.

15.6019

Theo China Yongda Automobiles Services, nhà phân phối xe BMW lớn nhất tại Trung Quốc, 3-Series thế hệ mới phiên bản kéo dài đã đạt doanh số bán hàng vượt quá mong đợi. Hiện nay, China Yongda đang điều hành 21 đại lý BMW trên toàn Trung Quốc. Mỗi ngày, China Yongda nhận khoảng 100-200 đơn đặt hàng dành cho 3-Series phiên bản kéo dài mặc dù mẫu xe nhà BMW mới bắt đầu được giới thiệu cách đây vài ngày.

"Lượng đơn đặt hàng đã vượt quá dự kiến của chúng tôi", ông Dong Wei, phó giám đốc hãng China Yongda, phát biểu. "Trước khi xe được phân phối trên thị trường, nhiều khách hàng vẫn cảm thấy do dự vì chưa có giá bán cụ thể".

Nhờ 3-Series phiên bản trục cơ sở dài, hãng BMW có thể thu hẹp khoảng cách với nhãn hiệu Audi tại thị trường Trung Quốc đồng thời giảm bớt mối lo ngại về nhu cầu mua sắm xe sang hiện đang bị suy thoái kinh tế đe dọa.
 

BMW 3-Series kéo dài nhanh chóng được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

"Thành công của 3-Series phiên bản kéo dài một phần bắt nguồn từ danh tiếng mà BMW đã gây dựng tại thị trường Trung Quốc", ông Cheam Tze Shen, phó giám đốc hãng bảo hiểm CIMB Securities HK đặt trụ sở tại Hồng Kông, giải thích. "Đây là mẫu xe được thiết kế phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc và có khả năng thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi".

Theo kế hoạch, những chiếc BMW 3-Series kéo dài đầu tiên sẽ đến tay khách hàng Trung Quốc vào nửa cuối tháng 7 tới. So với phiên bản thông thường, BMW 3-Series kéo dài nhỉnh hơn 11 cm. Đây là một phần trong xu hướng thiết kế xe sao cho tăng cảm giác thoải mái cho người ngồi ghế sau của BMW, Audi và Mercedes-Benz. Hiện nay, BMW 3-Series phiên bản kéo dài đang được bán với giá 340.000 Nhân dân tệ, tương đương 53.550 USD, tại thị trường Trung Quốc.

Doanh số bán hàng của BMW tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã tăng 34% trong 5 tháng đầu năm 2012, lên mức 135.026 chiếc. Dự kiến, lượng xe BMW đến tay khách hàng Trung Quốc sẽ tăng ít nhất 10% trong năm nay.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]