Bùi Anh Tuấn giải nghệ vừa khỏe vừa gỡ gạc nhân cách

(Sao việt) - Bùi Anh Tuấn nên nghỉ hẳn ca hát để vừa giữ sức khỏe vừa tránh cho tên mình bị vẩn đục thêm trong lòng công chúng.

15.593

Có lẽ, đã đến lúc Bùi Anh Tuấn nên tự nhìn lại bản thân từ con người tới tính cách để mà nhận thấy lỗi lầm, xin lỗi người hâm mộtừ bỏ hẳn nghiệp hát chứ đừng trêu đùa khán giả như vậy nữa để giữ cho cái tên của mình đỡ bị vẩn đục hơn trong lòng công chúng.

Trở lại kể từ khi quyết định tạm dừng sự nghiệp chưa bao lâu thì Bùi Anh Tuấn lại vướng vào scandal bỏ show ở hai phòng trà. Sự việc đã gây xôn xao cho người hâm mộ và cho thấy nam ca sĩ vẫn chứng nào tật nấy khi đây đã là lần thứ ba anh bỏ show, chậm show chưa kể hàng loạt các scandal lớn nhỏ khác.

Theo giải thích của mẹ nam ca sĩ này, việc anh bỏ show là do sức khỏe không ổn và không thể lên sân khấu hát được. Show diễn này được nam ca sĩ lên lịch khá lâu nên không thể lường trước được tình hình sức khỏe của mình.

Lý giải về việc con trai mình bỏ show mà không giải thích, mẹ của Bùi Anh Tuấn chia sẻ thêm:  "Tuấn cũng nói với tôi, sở dĩ nó tắt máy và không báo trước vì nó biết dù có báo cũng không ai đồng ý. Nó muốn một khi đã lên sân khấu thì phải hát hết mình, hát sung cho khán giả nghe, đó cũng là cách tôn trọng người nghe." Liệu rằng, giải thích này có thực sự hợp lý và xuôi tai hay không?

 

Bùi Anh Tuấn nên giải nghệ để vừa giữ sức khỏe vừa đỡ làm vấy bẩn thêm tiếng tăm của mình.

Điều này thực khó chấp nhận khi mà một ca sĩ được đào tạo bài bản, thành công ở nhiều cuộc thi có tiếng lại có cách cư xử mà đến cả một đứa trẻ cũng không nghe được. Khi đã lên lịch trước và sức khỏe bất ngờ không tốt thì nam ca sĩ cũng nên thông báo cho phía tổ chức trước để thuận lợi cho cả anh lẫn ban tổ chức. Với những lý do bất khả kháng như thế thì cả ban tổ chức lẫn người hâm mộ sẽ thông cảm cho anh mà thôi. Đằng này anh tự ý bỏ mà không nói tiếng nào, điều này thể hiện việc chẳng coi ban tổ chức lẫn khán giả ra gì.

Người hâm mộ cũng không khỏi thắc mắc tại sao khi bị ốm, hẳn nhiên là khó có thể đột xuất như thế thì nam ca sĩ hoàn toàn có thể thông báo trước để ban tổ chức thay thế bằng chương trình khác và cáo lỗi với người hâm mộ. Đằng này, dù biết không hát được anh vẫn để cả ban tổ chức, khán giả và cả mẹ lẫn bạn gái của mình mang đồ đến chờ rồi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vậy là, với ngay cả người thân anh cũng không tôn trọng thì nói gì đến việc cho cả phòng trà lẫn khán giả "leo cây". Và người hâm mộ cũng không khỏi nghi ngại rằng nam ca sĩ đang nói dối để biện bạch cho hành động của mình vì anh đã từng bỏ show, chậm show vài lần cũng như chia tay quản lý vì sự vô tổ chức của mình.

Sau vụ việc, Bùi Anh Tuấn cũng chẳng mảy may lên tiếng xin lỗi người hâm mộ mà nhờ mẹ đứng ra chia sẻ để trốn tránh trách nhiệm. Một con người tuy rằng có tài như thế nhưng liệu có xứng đáng với vai trò một ca sĩ hay không? Liệu trong showbiz có mấy ca sĩ trẻ mà lại có những thói xấu cũng như hành động đáng chê như nam ca sĩ này.

Cùng với đó, như nam ca sĩ và mẹ của mình cho biết thì sức khỏe của anh không tốt. Nó từng khiến nam ca sĩ phải tạm dừng sự nghiệp một thời gian ngắn và lần này lại bỏ show cũng vì không khỏi. Phải chăng, đã đến lúc nam ca sĩ nên từ bỏ hẳn sự nghiệp ca hát của mình vì cả lý do khách quan và chủ quan.

Sức khỏe của anh không đảm bảo cùng với việc nhân cách quá kém cỏi và đáng chê của một người mới vào nghề thì Bùi Anh Tuấn nên tự bỏ nghề để một mũi tên trúng hai đích, vừa giữ gìn sức khỏe lại vừa giữ gìn lại tiếng tăm của mình. Đừng để cho người hâm mộ phải thất vọng trước hành động cư xử quá thiếu đạo đức nghề nghiệp của anh.

Có lẽ, đã đến lúc Bùi Anh Tuấn nên tự nhìn lại bản thân từ con người tới tính cách để mà nhận thấy lỗi lầm, xin lỗi người hâm mộ và từ bỏ hẳn nghiệp hát chứ đừng trêu đùa khán giả như vậy nữa để giữ cho cái tên của mình đỡ bị vẩn đục hơn trong lòng công chúng.

  • Mia
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]