Cách kết hoa cưới từ lan tường điệu đà

Với những nguyên liệu dễ kiếm tại Việt Nam, cô dâu có thể tự kết cho mình bó hoa cầm tay trong đám cưới.

15.578

>>
>>

Báo Ngôi Sao sẽ giới thiệu cho các cô dâu tương lai một cách kết hoa cưới đơn giản, giúp bạn có thể tự làm hoa cho ngày chụp ảnh hay ngày thành hôn:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Hoa lan tường
- Hoa salem tím
- Hoa hồng trắng
- Hoa cúc xanh nhỏ
- Hoa mắt ngọc xanh
- Kéo
- Băng dính quấn hoa
- Ghim có đầu bọc
- Ruy băng trắng

Ngoài lan tường, bạn có thể thay thế các loại hoa khác, tuy nhiên nên chọn loại hoa có kích thước nhỏ hơn lan tường để làm nổi bật hoa chính.

Dùng băng dính quấn hoa theo từng cụm nhỏ, bắt đầu từ hoa lan tường.

Sau đó kết thêm các loại hoa nhỏ xung quanh, xen kẽ với lan tường.

Độ lớn bó hoa tùy thuộc vào tay bạn cầm, nên kết hoa vừa đủ, để bạn cầm vừa trong bàn tay. Sau đó dùng băng dính xanh quấn dọc thân hoa để che đi hết các cành hoa xanh.

Bó hoa sau khi đã được cố định bằng băng dính xanh.

Dùng ruy băng trắng quấn từ sát cuống hoa xuống tới chân bó hoa. Sử dụng ghim để cố định ruy băng vào thân hoa.

Khi đã quấn tới gần sát chân bó hoa, bạn cũng dùng ghim cố định lại ruy băng. Chú ý không nên quấn ruy băng sát chân quá mà nên để chừa ra một khoảng từ 5 - 7 cm để ruy băng không bị tuột. Như vậy là bạn đã hoàn thành xong bó hoa cưới với các bước đơn giản mà sản phẩm vẫn đẹp mắt, màu sắc hài hòa.

Linh Phạm
Ảnh: GWS

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]