Cách làm chè đậu xanh – sương sáo ngon và mát lạnh

CachLam9.com đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều cách nấu chè thật ngon, bổ dưỡng và hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu cho các độc giả đam mê ẩm thực, cách nấu chè đậu xanh, sương sáo.

15.6028

Cách nấu chè đậu xanh

Nguyên liệu nấu chè đậu xanh

  • 200g đậu xanh
  • Nước cốt dừa
  • 1 gói bột sương sáo trắng (thạch đen)
  • Đường kính
  • Lạc rang
  • Bột năng
  • Sữa đặc

Hướng dẫn làm chè đậu xanh sương sáo

Bước 1 : Nấu đậu xanh

  • Đậu xanh ngâm 4- 6 tiếng, sau đó rửa lại thật sạch cho vào nồi ninh với lửa nhỏ, tới khi đậu chín mềm
  • Cho đường vào khuấy đều, bạn nêm nếm vị ngọt vừa đủ, sau đó tắt bếp.

Bước 2: Làm sương sáo

  • Cho 1 gói sương sáo hòa với nước, theo tỉ lệ ghi trên gói sương sáo., để khoảng 15 phút cho bột tan hoàn toàn.
  • Sau đó cho lượng sữa đặc vừa đủ vào hỗn hợp sương sáo, bắc lên bếp vừa đun tay vừa khuấy đều, tới khi sôi thì tắt bếp. Cho sương sáo ra bát để nguội cho đông lại, sau đó cắt miếng vuông nhỏ ( tùy ý) và để vào ngăn mát tủ lạnh.
  • Lạc rang xát sạch vỏ, cho hạt đậu vỡ đôi ra

Bước 3 : Làm nước cốt dừa

  • Cho nửa bát nước lọc nhỏ hòa cùng với nước cốt dừa, cho thêm 2 thìa bột năng, 2 thìa đường, đun sôi khi được hỗn hợp sền sệt là được.

 

Bước 4 : Hoàn thành

  • Khi đã xong tất cả 3 bước trên, chúng ta có thể múc chè ra bát hoặc cốc, cho sương sáo, lạc rang và nước dừa vào cùng. Các bạn có thể thêm đá bào để ăn cho mát.

Thưởng thức chè đậu xanh tự nấu tại nhà

Như vậy là bạn đã hoàn thanh món chè đậu xanh sương sáo rồi. Bạn có thể tham khảo thêm một số món chè như cách làm chè khúc bạch, .

Món chè đậu xanh sương sáo thật ngon, mát và cũng rất dễ làm. Ngoài cách làm trên, Cachlam9.com còn có rất nhiều món chè mát lạnhbổ dưỡng khác. Các bạn hãy theo dõi hàng ngày, để trang bị cho mình những kiến thức về ẩm thực phong phú nhé! Hãy chia sẻ cùng chúng tôi kinh nghiệm của bạn về cách nấu chè đậu xanh ngon.

Bài viết liên quan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]