Cách làm hoa cưới cầm tay bằng ruy-băng vải tuyệt đẹp

Bó hoa cưới này bạn hoàn toàn có thể tự làm cho chính buổi lễ cưới của mình, hoặc có thể trổ tài làm quà tặng bạn bè hoặc người thân cũng sẽ rất ý nghĩa đấy!

0

Chuẩn bị:

- Ruy băng vải

- Bìa cứng

- Compa

- Kim chỉ

- Hạt ngọc trai trang trí

Cách làm:

  • 1

    Dùng compa khoanh một vòng tròn nhỏ bán kính khoảng 2-3cm (tùy theo kích thước từng bông hoa mà bạn muốn). Sau đó dùng thước kẻ một hình nón nhỏ như bên dưới.

  • 2

    Dùng kéo cắt một cạnh của hình nón vừa tạo, sau đó bạn gập 2 mép nón lại với nhau, dùng kim chỉ hoặc băng keo khâu cố định lại. Cuối cùng ta được một chiếc nón nhỏ xinh xắn như thế này.

  • 3

    Dùng ruy băng xếp vuông lên chóp nón rồi dùng kim chỉ khâu lại.

  • 4

    Gập đôi ruy băng lại thành một hình vuông khác trên chóp nón.

  • 5

    Tiếp tục vắt dây ruy-băng chéo qua cạnh kia của hình vuông.

  • 6

    Dùng đầu ngón tay cái cố định góc vuông vừa tạo, tiếp tục vắt dây chéo qua cạnh còn lại.

  • 7

    Sau khi vắt dây qua hết một lượt của hình vuông đầu tiên, bạn tiếp tục với các lượt tiếp theo nhưng đặt khoảng cách dây rộng hơn, sao cho khi tạo thành hình bông hoa cũng là lúc diện tích nón được lấp đầy. Giữa các góc đặt dây ruy-băng mới bạn có thể dùng chỉ hoặc ruy băng cố định lại.

  • 8

    Cứ thế làm tương tự với những bông hoa khác.

  • 9

    Xong rồi! Khâu cuối cùng là ghép chúng lại với nhau trên một khối hình cầu và trang trí các hạt đính ngọc trai là xong. Bạn sử dụng một đoạn ống nước nhỏ rồi dùng ruy-băng quấn khít lại để làm tay cầm nhé! 

    Chúc bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]