Cách làm lọ hoa bằng chai nhựa cũ cực nghệ thuật

Cách làm lọ hoa bằng chai nhựa thật không gì dễ bằng, bạn chỉ cần cắt nó ra là cắm hoa vào được. Nhưng để nó mang tính nghệ thuật, hãy xem cách làm lọ hoa bằng chai nhựa sau.

15.586
Nguyên liệu

Chắc hẳn bạn nghĩ, những chai nhựa cũ chỉ có thể đựng nước cho vào tủ lạnh, không thì chỉ bán đồng nát nếu quá nhiều. Nhưng bạn có biết, có thể học cách làm lọ hoa bằng chai nhựa từ những vật dụng tưởng chừng như bỏ đi đó mà lại cực kỳ nghệ thuật không. Nếu chưa tin, hãy theo dõi hướng dẫn sau của chúng tôi.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để thực hiện cách làm lọ hoa bằng chai nhựa

Tuy nhiên, để làm lọ hoa handmade cực nghệ thuật bạn phải chuẩn bị nguyên vật liệu đã:

- Vỏ chai nhựa.

- Kéo.

- Bút, thước (nếu cần).

 
  • 1

    Đầu tiên, để tiến hành cách làm lọ hoa bằng chai nhựa, bạn cắt bỏ phần hình chóp phía trên của vỏ chai nhựa, chỉ lấy phần ống thẳng ở dưới. Bạn nhớ yêu cầu đường cắt bằng miệng chai, không lượn cao thấp.

    Bạn cắt phần hình chóp
    Cắt xong phần chóp chai bạn sẽ được như này
  • 2

    Tiếp theo, bạn cắt những đường song song dọc theo thành chai, tạo thành những dải nhựa nhỏ đều nhau, mỗi dải rộng gần 1cm. Độ dài tùy ý, càng dài thì miệng lọ sẽ càng được gấp xòe rộng, tuy nhiên bạn cần lưu ý để một phần đáy chai đủ để đựng một lượng nước cắm hoa nhé!

    Bạn cắt đường song song theo chiều dọc của chai nhựa
    Nếu không khéo tay cắt các dải dọc này, bạn hãy dùng bút và thước kẻ kẻ trước rồi cắt
  • 3

    Để tạo thành lọ hoa miệng xòe, bạn khẽ khàng đẩy ngửa các dải nhựa chĩa ra ngoài, dùng tay ấn đều vào phần tiếp giáp của dải nhựa với phần vỏ chai không cắt.

    Bạn đẩy những dải nhựa ngửa ra ngoài

    Bạn úp chai xuống để các dải nhựa xòe đều và chắc hơn

    Khi lật chai lên như này thì những dải dọc sẽ giữ được nếp như này
  • 4

    Sau khi gập được các dải nhựa như vậy, bạn chỉ còn một công đoạn cuối cùng để hoàn thành cách làm lọ hoa bằng chai nhựa là đan dải nhựa vào nhau. Bạn đan bằng cách gập xuống và chếch chéo sang trái một dải nhựa, đầu dải nhựa được cài so le qua 3 dải kế cạnh nó ở bên trái và dừng lại ở gốc của dải nhựa thứ 3.

    Gập xuống và chéo sang
    Dải nhựa thứ 2 đứng ngay bên phải dải nhựa thứ nhất đã gập cũng sẽ được gập và gài so le tương tự.
    Cứ cài luân phiên như thế cho đến hết 

    Chú ý các dải nhựa cuối cùng bạn cài thật chắc để chốt mối nhé!
  • 5

    Bây giờ, bạn chỉ cần chỉnh lại các mối gài cho đều đặn và chắc chắn, bạn thấy miệng lọ đã được thu nhỏ lại so với độ xòe rộng ban đầu của các dải nhựa, hơn nữa chúng đan cài tạo hình khá đẹp.


    Cách làm lọ hoa bằng chai nhựa này cho ra sản phẩm không kém gì vô vàn mẫu lọ hoa ngoài kia

    >>> Xem thêm: 

Thành phẩm

Bạn nhìn xem này, sau một vài bước biến hóa, bạn có thể làm lọ hoa từ chai nhựa rồi, đúng là vỏ chai nhựa mà bạn tưởng như phải bỏ đi có một diện mạo mới mang đầy tính nghệ thuật. Khi làm xong, đến chính bạn còn chẳng thể nhận ra đây là vỏ chai nước ngọt nhà mình nữa là khách đến chơi nhà. Giờ thì bạn chỉ việc tìm hiểu những  để tạp ra một lọ hoa thất tinh tế mà đẹp mắt.

Do lọ hoa được làm từ vỏ nhựa, nên nếu cắm hoa to, nặng lại cao thì sẽ dễ đổ lắm đó, bạn hạn chế cắm những kiểu hoa nhiều cành như hoa ly nhé. Nếu thích cắm hoa hồng hay hoa cúc, bạn hãy cắt thật ngắn cành hoa đi nhé. Còn lý tưởng nhất cho việc cắm hoa vào lọ nhựa này là chọn các loại hoa nhí, dạng mảnh và thân nhỏ nhé. Những bông hoa được cắm cẩn thận trong chiếc lọ này sẽ khiến cho khách đến chơi nhà bạn chẳng còn nhận ra đây là chiếc chai nhựa cũ nữa đâu, mà sẽ nghĩ nó là một lọ hoa bạn mua ngoài cửa hàng đấy.

Nếu nhà bạn có những chai nhựa như thế này, hãy nhanh tay biến tấu để có được lọ hoa thật đẹp nhé. Còn không, nếu nhà bạn có chai thủy tinh, bạn có thểm xem  cũng hay ho lắm đấy.

Một lọ hoa bằng chai nhựa vùa đẹp vừa thật lung linh phải không nào?

Chúc các bạn thành công với cách làm lọ hoa bằng chai nhựa này!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]