Cách Làm Món Bánh Mì Cuộn Xúc Xích Độc Đáo Ngon Miệng

15.5986
Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, cơ thể cần được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng nhất sau một đêm dài. Bữa sáng mọi người thường bận rộn với nhiều công việc khác nhau nên thường dũng những loại thức ăn nhanh làm món điểm tâm hay ra ngoài tiệm ăn sáng. Tuy nhiên để có một món ăn ngon cho cả nhà và đặc biệt là bé yêu thì món bánh mì cuộn xúc xích sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bữa sáng của gia đình bạn đấy. Bánh mì cuộn xúc xích là món ăn lý tưởng cho những người bận rộn không có thời gian nhiều để chuẩn bị cho bữa sáng. Chẳng hề tốn nhiều thời gian cũng chẳng cần đến những nguyên liệu cầu kỳ mà bạn đã có ngay một bữa sáng đủ chất. Cuối tuần rảnh hơn bạn hãy làm món bánh cuộn xúc xích để thay đổi không khí cho cả nhà. Bánh này dễ làm lại có thể mang theo ăn khi gia đình bạn đi chơi. Cách làm thì quá đơn giản, nguyên liệu thì cực dễ kiếm - chỉ mất vài phút là bạn đã có một bữa sáng nóng hổi cho gia đình.  Lớp vỏ bọc giòn tan thơm lừng cùng với nhân bánh mịn màng và xúc xích bổ dưỡng, chắc chắn đây sẽ là món ăn tuyệt vời mà cả gia đình bạn sẽ tấm tắc khen ngon cho xem.  Để đổi mới hương vị cho lạ miệng bạn hãy thử làm bánh mì cuộn xúc xích rất thơm ngon và hấp dẫn sẽ là bữa sáng hoàn hảo cho những ai bận rộn hoặc làm món khai vị, thậm chí có thể mang theo làm món ăn nhẹ ở chỗ làm, rất ngon và tiện lợi. Không gì thích bằng tự tay mình làm những chiếc bánh mì nóng hổi cho gia đình nhỏ của mình, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy cùng webnauan sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh mì cuộn xúc xích thơm ngon hấp dẫn này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:
 - 3 miếng bánh mì sandwich
 - 3 miếng pho mát
 - 3 cái xúc xích
 - 2-3 quả trứng
 - Bột chiên xù
 
Các bước thực hiện:

Bước 1:
Để thực hiện cách làm bánh mì cuộn xúc xích, đầu tiên bạn dùng một thanh cán, cán dẹt miếng bánh mì ra.
 


Bạn cắt hết phần viền ngoài của miếng bánh mì đi.
 


Bước 2:
Tiếp theo, bạn đập trứng vào một chiếc bát rồi đánh cho tan. 
 


Bước 3:
Bạn trải miếng bánh mì ra, dùng một miếng pho mát có chiều dài bằng xúc xích đặt lên rồi đặt tiếp xúc xích lên phía trên. 
 


Sau đó, bạn cuộn miếng bánh lại.
 


Bước 4:
Bạn nhúng miếng bánh vừa cuộn vào phần trứng đã được đánh tan.
 


Lăn bánh tiếp qua bột chiên xù.
 


Bước 5:
Cuối cùng, bạn lấy một chiếc chảo chống dính sạch chiên bánh cho đến khi bánh vàng đều là bạn đã hoàn thành xong cách làm bánh mì cuộn xúc xích cực ngon này rồi.
 


Thưởng thức khi còn nóng hổi sẽ tuyệt vời lắm đấy !
 


Bên ngoài lớp bánh mì được chiên vàng giòn, mềm bên trong. Cắn một miếng cảm nhận đủ đầy vị đậm đà của xúc xích và phô mai, đã thèm cho một bữa sáng tuyệt ngon. Chẳng hề tốn nhiều thời gian cũng chẳng cần đến những nguyên liệu cầu kỳ mà bạn đã có ngay một bữa sáng đủ chất với cách làm bánh mì cuộn xúc xích này rồi đó.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bánh mì cuộn xúc xích này nhé !
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]