Cách làm thiệp 20/11 hoa nổi tuyệt đẹp cho ngày 20-11

Với cách làm thiệp 20/11 hình hoa nổi dưới đây, bạn sẽ có một tấm thiệp 20/11 cực xinh để dành tặng cô giáo nhân ngày trọng đại này. Thiệp hoa nổi vừa độc đáo, vừa dễ làm sẽ là món quà 20/11 ý nghĩa. Cùng khám phá những cách làm thiệp 20/11 phong phú của Lamsao nhé.

15.6079

Một món quà mua sẵn sẽ rất dễ dàng để bạn chọn lựa, tuy nhiên những món quà handmade mới thực sự ý nghĩa vì nó chứa đựng tấm lòng và sự chân thành từ người tặng. Nhân dịp 20-11, tham khảo thử cách làm thiệp 20/11 dưới đây để có những chiếc thiệp hoa nổi độc đáo tặng thầy cô nhân ngày trọng đại này. 

Cách làm thiệp 20/11 đẹp cho những cô nàng thích làm quà 20/11
Nguyên liệu

Nguyên liệu để làm thiệp 20/11 hoa nổi

- Giấy làm thiệp (bạn có thể chọn các loại giấy với nhiều màu sắc khác nhau. Giấy làm thiệp khá rẻ, chỉ khoàng 4-5k/tờ. Bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng lưu niệm)

- Kéo loại cắt hoa, cắt lá

- Bút, thước, bấm lỗ

- Keo sữa, keo 2 mặt.

Chuẩn bị nguyên liệu cho chiếc thiệp 20/11 này!
 
  • 1

    Với tấm thiệp 20/11 handmade hoa nổi này, đầu tiên bạn dùng kéo cắt thành những bông hoa 6 cánh. Nếu mua được dụng cụ bấm lỗ hình hoa, bạn có thể sử dụng để tạo thành những cánh hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Sau đó bấm thêm nhiều chiếc lá nữa và tiếp tục bấm các lỗ tròn để làm nhụy hoa.

    Dùng bấm lỗ dập thành những bông hoa giấy nhiều màu
  • 2

    Bạn dán các mẩu giấy tròn lên bông hoa để làm nhụy hoa. Cắt giấy xanh làm cành hoa Cắt giấy xanh làm cành hoa. Tiếp theo bạn dán 2 bông hoa đối nhau đặt lên cành hoa, phần nhụy hoa ở ngoài. 

    Cắt giấy xanh làm cành hoa sau đó dán các bông hoa lên, bạn dán 2 bông đối nhau lên cành như hình nhé!
  • 3

    Dán phần lá vào thân cành hoa. Làm tương tự đối với các bông hoa còn lại nhé!

    Làm tương tự với những bông hoa khác
  • 4

    Để làm chậu hoa bạn cắt giấy bìa màu nâu sau đó gập như hình vẽ

    Cắt giấy bìa màu nâu để làm hộp này!

    Bạn có thể download mẫu, phóng to và cắt theo. Tùy kích thước tấm thiệp lớn hay nhỏ mà bạn tăng giảm kích thước chậu hoa cho phù hợp.

    Tăng giảm kích thước chậu hoa tùy ý theo kích thước thiệp nhé!
  • 5

    Sau đó dùng keo sữa thoa lên các vị trí cần dán của chậu hoa.

    Dùng keo sữa dán lên các vị trí cần dán
    Phần khung chậu hoa sau khi dán xong sẽ được như thế này!
  • 6

    Bỏ tấm giấy bìa bạn đã mua để làm thiệp ra sau đó căn chỉnh, cắt với kích thước tùy ý nhé! Ở đây chiếc thiệp 20/11 này sẽ có kích thước 24x13cm, sau đó bạn gấp đôi lại tạo nếp cho thiệp.

    mình làm với kích thước: 24cm x 13cm, sau đó gấp đôi tạo nếp.

    Cắt giấy làm thiệp theo kích thước mong muốn, sau đó gập đôi lại tạo nếp

    Thoa keo sữa lên vị trí phần đáy chậu cần dán.

    Bạn thoa keo sữa lên phần chậu muốn dán như thế này nhé!

    Dán cố định chậu hoa vào tấm thiệp sao cho đường gấp ở giữa của chiếc chậu trùng với đường gấp của tấm thiệp.

    Sau đó đặt vào tấm thiệp với vị trí mong muốn
  • 7

    Dán các cành hoa vào chậu hoa là về cơ bản tấm thiệp đã được hoàn thành rồi. Chú ý giai đoạn này bạn chỉ dán cành hoa vào 2 cạnh dài ở phần trước và sau dọc theo thân chậu, và nhớ dán xen kẽ các cánh hoa cho đẹp nhé!

    Dán các cành hoa vào chậu để tạo thành chiếc chậu hoa trong tấm thiệp 20/11
  • 8

    Tiếp theo làm phong bì cho chiếc thiệp hoa nổi 20/11 này nào!

    Bạn gấp đôi tấm giấy màu cam để làm phong bì, sau đó đặt tấm thiệp đã làm xong lên trên tấm giấy cam. Dùng bút chì vẽ 3 đường cách mép thiệp 0.5cm – 1cm. Tiếp tục vẽ 3 đường thẳng thứ 2 cách đường vẽ thứ nhất 1,5 cm.

    Chuẩn bị giấy màu cam để làm phong bì cho tấm thiệp này
  • 9

    Bạn mở tấm bìa, cắt phần có đường vẽ thứ nhất. Gấp các cạnh của phần tấm bìa còn lại theo đường đã cắt.

    Bạn làm theo hình vẽ để gấp chiếc phong bì nhé!
  • 10

    Dùng băng dính 2 mặt bạn dán 2 cạnh của tấm bìa.

    Dán keo hai mép phong bì lại

    Dán mặt còn lại của tấm bìa lên 2 cạnh đã dán keo.

    Gập mặt còn lại lên, và dán theo mép như thế này

    Bây giờ bạn chỉ cần đặt tấm thiệp vào bên trong phong bì là xong rồi đó!

    Đã xong khâu làm phong bì cho chiếc thiệp 20/11 này rồi đấy
Thành phẩm

Tèng téng ten...!!! Bây giờ chỉ cần dán lên phần thân chậu hoa chữ 20/11 thì cách làm thiệp 20/11 hoa nổi đã hoàn thành rồi đó.Từng bông hoa được xếp xít nhau tượng trưng cho muôn vàn những nhành hoa thắm để dâng tặng thầy cô trong ngày lễ hiến chương. Với cách làm thiệp 20/11 hoa nổi này, bạn chẳng cần tìm mua một món quà đắt tiền quá, đơn giản nhưng chân thành, đủ để chứa đựng tình cảm của bạn với thấy cô rồi.

Đây cũng là cách làm thiệp 3D khá hay ho cho những cô nàng muốn làm đồ handmade đấy nhé. Sau khi hoàn thành, bạn chỉ cần viết lên đó những lời chúc mừng, những lời yêu thương nhất để gửi tặng thầy cô là đã xong rồi đó! 

Hướng dẫn cách làm thiệp 20/11 hoa nổi vừa đơn giản, dễ làm lại rất bắt mắt đúng không nào!

 Ngày nay khi mà những món quà, những bức thiệp sản xuất hàng loạt được bày bán quá nhiều thì một tấm thiệp tự làm "từ A đến Z" như thế này hẳn sẽ trở nên vô cùng đáng trân trọng. Nếu đã có bé, bạn hãy cùng bé làm những tấm thiệp thật xinh xắn này tặng thầy cô của bé nhé!

 

Bạn mở tấm thiệp ra sẽ được như thế này 

Chúc bạn thực hiện thành công cách làm thiệp 20/11 này nha!

Với cách làm thiệp 20/11 đơn giản này, không cần cầu kỳ bạn vẫn có một món quà nhỏ để tặng thầy cô đúng không nào! Hãy viết lên đó những lời chúc mà mình muốn gửi gắm đến những người thầy, người cô mà mình trân quý nhé!

Bên cạnh hướng dẫn cách làm thiệp 20/11 hình hoa nổi trên, bạn có thể tham khảo cách làm thiệp Giáng sinh đơn giản và nhiều cách làm thiệp khác:

>> 

>> 

>> 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]