Cắm hoa theo chủ đề Ngàn sao chầu nguyệt

Mùa hè nóng nực, được chiêm ngưỡng màu tím nhẹ của hoa tử kiều, màu xanh mát mắt của lá trắc bách diệp, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Hãy đặt lọ hoa này nơi góc bàn, sát bức tường của phòng khách.

15.6004

Nguyên liệu:

- Một bình tròn bằng sành màu xanh dương.

- 4 đóa hoa đường cảm, 1 hoa ly trắng nở lớn.

- 4 nụ tulip Phi châu.

- 4 hoa cẩm chướng tím.

- Một ít nhánh trắc bách diệp vàng, vài nhánh xanh.

- Một nhánh trái sơn quy.

- 2 nhánh lá đối lớn.

- 1 lá lan và một ít lá tuyết tùng.

Thực hiện:

Bước 1: Cắm hết hoa đường cảm vào góc trái sát miệng bình. Một chút lá tuyết tùng và dương xỉ cũng được cắm ở góc trái, song để đuôi lá hướng sang phải.

Bước 2: Lá trắc bách diệp xanh và vàng cắm sát hoa đường cảm, nghiêng về phía trái, cao gấp rưỡi bình.

Bước 3: Hoa ly trắng cắm ở góc trái, xen giữa lá dương xỉ và trắc bách diệp.

Bước 4: Hoa tử kiều được cắm tỏa đều, phân bố cho có cành cao, cành thấp.

Bước 5: Cắm một lá lan và 2 lá đối vào góc trái, cho lá đối thấp xuống dưới.

Bước 6: 4 nụ tulip Phi châu cắm vào giữa bình, bông cao, bông thấp.

Bước 7: Hoa cẩm chướng cũng được cắm phía sau hoa tulip và thấp hơn.

Bước 8: Sau cùng gài nhánh quả sơn quy vào góc trái bình, cho vươn dài qua bên phải.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]