Cắm hoa theo chủ đề muôn hồng ngàn tía

Nguyên liệu: 1 đĩa thuỷ tinh dạng vỏ sò màu xanh da trời, 2 lá sơn tô, một vài lá thiết dương xỉ bạc, một vài lá dứa, 3 hoa ly màu hồng, 2 hoa tulip phi châu, 5 hoa hồng môn đỏ, vài nhánh kim thuỷ tùng, 8 hoa yến tử, 1 hoa hồng trắng, 3 hoa cẩm chướng và một chút là vàng.

0

Bát hoa này nên đặt ở bàn thấp.

Thực hiện:  

Bước 1: Cắm lá sơn tô ngả trên miệng bình xuôi qua trái, lá kim thuỷ tùng được gài cùng phía và phủ trên lá sơn tô. Bên phải cắm lá thiết dương xỉ bạc.

Bước 2: Ba hoa ly hồng được cắm thẳng vào trung tâm, 2 hoa cẩm chướng cắm nép dưới lá dương xỉ bên phải, 1 bông cắm phía sau hoa ly góc trái, 1 nụ hồng trắng cũng được gài ở đây.

Bước 3: Cắm hoa yên tử từ trung tâm toả ra khắp bình, phân bổ cho hoa cao, thấp, ngắn, dài hợp lý.

Bước 4: Lá dứa được cắm xoè ra bên góc phải.

Bước 5: Sau cùng cắm hoa hồng môn vòng theo 1/2 miệng bình bên trái, cho hoa vươn ra ngắn, dài phù hợp với hoa yên tử.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]