Chấm điểm khả năng "bắn" tiếng Anh của người đẹp Việt

Phần trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh của mỹ nhân Việt tại đấu trường quốc tế luôn là đề tài được người hâm mộ quan tâm.

15.6145

Mai Phương Thúy tại Hoa hậu Thế giới 2006

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy được cử ngay tham dự Hoa hậu Thế giới cùng năm. Sở hữu chiều cao đáng mơ ước, cô đã lọt vào top 16 người đẹp nhất chung cuộc. Từ cấp ba, cô đã là một học sinh học tốt tiếng Anh nên trong clip giới thiệu bản thân, cô trả lời khá lưu loát. Dù phát âm chưa thật chuẩn, nhưng người đẹp được đánh giá rất cao về sự tự tin.

 

Dương Trương Thiên Lý tại Hoa hậu Thế giới 2008

Là á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - Dương Trương Thiên Lý được cử tham dự Hoa hậu Thế giới cũng vào năm đó. Sở hữu gương mặt đẹp hiền hòa nhưng chiều cao khá "khiêm tốn", cô không lọt sâu tại cuộc thi năm đó. Tuy vậy, cô được đánh giá là đại diện Việt nói tiêng Anh chuẩn nhất từ trước tới nay. Thiên Lý giới thiệu bản thân bằng giọng điệu tự tiên, phát âm khá chuẩn.

 

Võ Hoàng Yến tại Hoa hậu Hoàn vũ 2009

Hoàng Yến từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2009 bởi vẻ ngoài rất Tây và thân hình "chuẩn người mẫu". Tuy vậy, may mắn cũng không mỉm cười với cô. Phần trả lời phỏng vấn của cô bằng tiếng Anh, tuy không thật sự thú vị và phát âm chuẩn xác nhưng cô khá tự tin, tự nhiên khi nói tiếng nước ngoài.

 

Nguyễn Ngọc Kiều Khanh tại Hoa hậu Thế giới 2010

Từng đoạt giải á hậu tại Hoa hậu Thế giới người Việt, Kiều Khanh được cử đi tham gia Hoa hậu Thế giới 2010. Tuy sở hữu gương mặt sáng, nhưng thân hình Kiều Khanh không được "chuẩn" cho lắm, sự thể hiện của cô cũng khá mờ nhạt nên cô không lọt sâu. Mặc dù vậy, phần phỏng vấn tiếng Anh của cô lại rất hoàn hảo. Đơn giản vì Kiều Khanh sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

 

Vũ Hoàng My tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2011

Hoàng My là đại diện Việt từng khiến người hâm mộ thích thú vì cá tính thân thiện, tự nhiên và năng động mà cô thể hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011. Năm đó, cô từng được kỳ vọng lọt top nhưng người đẹp này vẫn không có duyên với cuộc thi. Học RMIT nên cô có vốn tiếng Anh khá chắc. Tuy nhiên, trong clip phỏng vấn, mặc dù trả lời rõ nghĩa nhưng người ta vẫn nhận ra sự gượng gạo, không thật sự tự tin từ ánh mắt của cô.

 

Diễm Hương tại Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Có lẽ tiếng Anh không phải sở trường của Diễm Hương nên cô trả lời phỏng vấn trước ống kính khá ấp úng. Người đẹp khá khó khăn khi phát âm tiếng Anh, câu trả lời của cô cũng đơn giản, không gây được sự thích thú. Cô cũng không may mắn lọt sâu vào vòng trong của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm đó.

 

Lại Hương Thảo tại Hoa hậu Thế giới 2013

Vừa kết thúc cuộc thi Hoa hậu Thế giới cách đây vài tháng tại Indonesia, Lại Hương Thảo không để lại ấn tượng nhiều trong suốt quá trình thể hiện tại đấu trường quốc tế. Phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh của cô bị đánh giá là "thiếu chuẩn bị, trả lời sai ngữ pháp và phát âm không chuẩn". Cô cũng "trắng tay" sau cuộc thi.

 

Trương Thị May tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2013

Trương Thị May là đại diện gần nhất của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ, hiện tại, cô đang ở Nga để thử sức mình. Cô là người đẹp được đánh giá rất cao từ các chuyên gia, người hâm mộ trong và ngoài nước về khả năng đạt vị trí trong top. Phần phòng vấn bằng tiếng Anh của cô mới đây cũng được tiết lộ. May không nói tiếng Anh quá giỏi nhưng quả thực, người ta dễ dàng nhận ra sự tự tin, thần thái và cảm xúc tự nhiên của cô khi trả lời.

 

 

 

(Công Lý)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]