Chăm sóc sức khoẻ cho bé trong ngày Tết

Dịp tết, bé rất dễ mắc một số bệnh thông thường: sốt, ho, sổ mũi.. do bé thường xuyên cùng bố mẹ đi ra ngoài trời lạnh. Bố mẹ nên chăm sóc bé như thế nào?

15.6014
>
>

Sốt

Thời tiết trong dịp Tết đặc biệt là miền Bắc đang rất lạnh, nếu đưa bé ra ngoài mà không mặc đủ ấm bé rất dễ bị sốt, khiến bố mẹ rất lo lắng. Tại nhà, bố mẹ có thể sử dụng rất nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết chứng bệnh này, giảm bớt sự khó chịu cho bé.
 
1. Cho bé uống nhiều nước: sau khi bị sốt, cơ thể bé bị mất nước, cổ họng khô rát. Bố mẹ nên cho bé uống nhiều nước ấm, nước hoa quả, nước mật ong…Bổ sung nước có thể giúp cơ thể bé bài trừ độc tố.
 
2. Khi bé bị sốt, trán bé sẽ rất nóng. Lúc này, bố mẹ có thể dùng khăn lạnh để chườm…Ngoài ra, chườm dưới nách bé cũng rất hiệu quả. Dù vậy bố mẹ cần phải biết rằng, khi bé sốt cao không phải ngay lập tức có thể hạ được.
 
3. Nếu bé sốt cao, trên 38.5 độ, bố mẹ có thể cho bé dùng một số loại thuốc hạ sốt dành cho trẻ nhỏ. Lưu ý phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi cho bé dùng. Tốt nhất trong trường hợp này nên đưa bé tới bệnh viện để kiểm tra điều trị.
 
4. Nếu như bé sốt bị ra mồ hôi khắp người, nên lau mồ hôi cho bé.
 
5. Trường hợp bé sốt cao kèm theo đau bụng, tiêu chảy dữ dội thì nên khẩn trương đưa bé tới bệnh viện.

Trẻ em bị sốt không chỉ chữa trị lâu mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của bé. Chính vì thế, tốt nhất trong dịp Tết này, bố mẹ cần mặc đủ áo ấm trước khi cho bé ra khỏi nhà. Tốt nhất không đưa bé ra ngoài vào ban đêm.


Ho

Đối với bé nhỏ, chỉ cần một tác động rất nhỏ của môi trường là dễ dàng bị ho, cho nên ngày thường bố mẹ phải chú ý rất nhiều, trong dịp Tết càng phải chú ý nhiều hơn.
 
1. Khi cho bé ra ngoài, gặp không khí bụi bặm, không trong lành sẽ khiến bé bị ho. Nên trước khi đưa bé ra ngoài, bố mẹ nên chuẩn bị kĩ những thứ cần mang theo cho bé, như khăn tay, khẩu trang để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
 
2. Bé hít phải khói thuốc cũng rất dễ bị ho. Bố mẹ nên tránh tuyệt đối đưa bé đến những nơi có khói thuốc.
 
3. Khi bé ho không ngừng kèm theo triệu chứng khó thở, bố mẹ nên vỗ vỗ vào lưng bé, đỡ thân trên của bé cao lên sẽ giúp bé dễ chịu.
 
4. Nếu bé ho không ngừng, kèm theo triệu chứng buồn nôn, nên nghiêng mặt bé về một bên, phòng tránh trường hợp những thứ bé nôn ra có thể rơi vào khí quản.
 
5. Khi bé có đờm trong cổ họng, bé sẽ rất khó chịu, bố mẹ nên vỗ nhẹ nhàng vào sau lưng của bé, đờm sẽ được đẩy ra ngoài. Cũng có thể cho bé uống chút nước ấm, như vậy sẽ làm cho dịch đờm loãng ra, dễ dàng đẩy ra ngoài.
 
6. Khi bé có triệu chứng khó thở, bố mẹ phải lập tức đưa bé tới bệnh viện kiểm tra.

Chú ý: Nếu bé không bị cảm sốt mà đột nhiên ho dữ dội, có thể là do bố mẹ không chú ý để bé bị vật gì đó mắc vào khí quản của bé, gây ra phản ứng. Đây không phải là một bệnh, nhưng lại rất nguy hiểm tới sức khoẻ của bé, bố mẹ cần đưa bé tới bệnh viện ngay.

Theo Babysina/A.family
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]