Chăm sóc tóc mùa hè

Sau khi chương trình Đối thoại trẻ với chủ đề “Vì sao khối C thất thế?”, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của các bạn trẻ xoay quanh chủ đề này. Sau đây Đối thoại trẻ xin trích dẫn một số ý kiến của khán giả gửi về.

0

Bạn Trần Thế Vũ (Quảng Ngãi) cho rằng: Theo quan điểm của tôi nguyên nhân về sự lựa chọn khối A và khối C là do: Trình độ giáo dục, cách giảng dạy, nền kinh tế và sự mất cân đối việc làm. Tư duy con người là có khả năng ngang nhau ( cho những người phát triển bình thường và trong cùng môi trường). Khối C và khối A nếu hài hòa thường là một người toàn diện trong cuộc sống.
Bạn Nguyễn Tùng Anh thì đưa ra lý do: Việc khối C không được coi trọng xuất phát ngay từ trong nhận thức của đa số bộ phận người dân. Khi mà ngay từ bé, các phụ huynh đã hướng con em mình theo khối A mà không quan tâm đến sở thích cũng như năng lực của con em họ. Chính vì thế, muốn khối C không còn thất thế, tôi thiết nghĩ, chúng ta cần thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh qua các phương tiện truyền thông để họ hiểu và nhận thức một cách đứg đắn về việc định hướng khối thi cho con em mình.
Còn Phạm Tuấn Anh lại cho rằng việc khối C thất thế vì đầu ra khó tìm được việc đúng chuyên ngành, có thì lương cũng không đảm bảo. “Mình học khối C nhưng lại đang phải xác định ra trường làm kinh doanh”.
Cùng quan điểmvới Phạm Tuấn Anh, Bạn có nick name Gau Baccuc thì chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người có thể học được cả 2 khối. Tại sao không chọn khối C vì khối C vất vả, ngành nghề ít khó xin việc những ngành xã hội học, báo chí lại cần rất ít nguồn nhân lực”.
Bên cạnh đó có ý kiến đưa ra về việc hiện nay tỉ lệ thí sinh lựa chọn khối A nhiều hơn so với khối C do học khối A sẽ tìm được việc thu thập cao. Anh Nguyễn Mạnh Thắng (Nguyễn Trãi, Hà Nội) cho rằng: “Những công việc được các công ty săn đầu người tìm kiếm chủ yếu là các nhóm ngành kỹ sư địa chất, kỹ sư môi trường, giám đốc marketing, giám đốc thương hiệu, giám đốc tài chính, giám đốc phát triển bán hàng vùng/miền, kỹ sư phần mềm, kỹ sư hệ thống. Đặc biệt, nhóm ngành quản lý cao cấp tài chính, ngân hàng thường được mời chào với mức lương cao. Các vị trí này rất ít công việc thuộc khối xã hội. Chính vì thế, người trẻ sẽ tìm hiểu nhu cầu của xã hội để lựa chọn ngành nghề theo học cho mình. Điều này hoàn toàn phù hợp với tâm lý, bởi ai cũng mong muốn ra trường, tìm được công việc có thu nhập tốt”.
Bạn Quang Ưng (baocatnv@...) đưa ra nhận xét: “Ở nước ta khối C thất thế vì nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là một thực trạng mà ai cũng biết khối A liên quan đến việc sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại,... phục vụ cho nhu cầu vật chất. Trong khi đó khối C lại là cơ sở để phục vụ cho nhu cầu giải trí ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân. Nước ta là một nước đang phát triển cần có một lượng vật chất lớn, khuyến khích phát triển công nghệ, máy móc, còn chưa đề cao giá trị tinh thần. Giống như một cơ thể khi chưa có đủ cơ sở vật chất thì chưa có nhu cầu để sử dụng giá trị tinh thần. Một lúc nào đó khi Việt Nam phát triển mạnh mẽ thì nhu cầu tinh thần cần phải có, đồng nghĩa với việc khối C lại bùng cháy trở lại”.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]