Chán màu cũ, Chris Brown đổi màu siêu xe Lamborghini Aventador

Chiếc Lamborghini Aventador từ màu camo trắng đỏ đã được đổi thành màu xanh sọc đen rất ấn tượng.

15.6032

Là một ca sĩ có tiếng, Chris Brown đồng thời cũng là một người đam mê siêu xe. Anh có một bộ sưu tập siêu xe rất đáng chú ý với những tên tuổi đình đám như Dodge Viper SRT-10, Lamborghini Gallardo, Porsche Panamera, hai chiếc Lamborghini Aventador và nhiều siêu xe khác.

Không giống các ca sĩ khác vốn chỉ thích để xe nguyên bản, Chris Brown cũng mạnh tay chế độ cho các siêu xe của mình. Năm ngoái anh đã quyết định đổi màu cho một trong hai chiếc Aventador của mình từ màu nguyên bản chuyển thành màu camo đỏ trắng.

Lamborghini Aventador của Chris Brown năm ngoái

Dường như đã chán với dàn áo đó, nam ca sĩ người Mỹ quyết định "thay áo" cho chiếc xe yêu thích của mình. Lần này Chris Brown chọn cho chiếc xe của mình dàn áo có màu xanh nhạt, chi tiết điểm nhất chính là sọc đen chạy dọc xe, bộ lazăng đỏ trên chiếc xe cũ cũng được thay mới bằng bộ lazăng đen bóng. Các chi tiết khác như kẹp phanh, trụ A, mui xe và nắp khoang động cơ phía sau cũng được phủ màu đen bóng để phù hợp với tổng thể chiếc xe.

Lamborghini Aventador màu mới của Chris Brown

Lamborghini Aventador ra mắt vào năm 2011 nhằm thay thế cho đàn anh Lamborghini Murcielago đã hết vòng đời. Xe mang thiết kế mới mạnh mẽ và có phần giống với siêu xe hàng hiếm Lamborghini Reventon cách đó khá lâu.

Sức mạnh của Lamborghini Aventador là khối động cơ V12 6.5 lít, sản sinh công suất 690 mã lực và mômen xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh này được truyền đến cả bốn bánh thông qua hộp số bán tự động 7 cấp. Nhờ đó mà xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h.

Lamborghini chỉ sản xuất tổng cộng 4.000 chiếc Aventador, giá thành của một chiếc Lamborghini Aventador bản tiêu chuẩn là 397.500 USD, bản mui trần là 441.600 USD.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]