Chè hạt sen sương sáo mát lạnh tuyệt ngon!

Hè là mùa của sen Huế, với hạt tuy nhỏ nhưng đậm đà và thơm nồng hơn sen các vùng miền khác. Chè hạt sen sương sáo là món tráng miệng thanh mát, giúp bồi bổ sức khỏe ngày hè. Bạn có thể dùng cho hạt sen miền Nam nếu không tiện mua.

0
Nguyên liệu:
- 1 bịch bột sương sáo đen (có thể mua tại chợ hoặc siêu thị)
- 200gr sen Huế tươi
- 100gr đường cát
- 50gr sữa đặc có đường
Cách làm:
- Bột sương sáo hòa tan với 350ml nước cho tan đều.
- Nấu sôi 650ml nước với 50gr đường, khi nước bắt đầu sôi thì cho từ từ bột sương sáo hòa tan ở trên vào. Nấu trên lửa vừa, khuấy liên tục để tránh cho hỗn hợp bị khét dưới đáy nồi. Khi thấy hỗn hợp nặng tay, thì tắt bếp và nhanh tay đổ vào khuôn tròn, đợi nguội hẳn thì bỏ vào tủ lạnh. Sau 2-3 giờ, lấy ra cắt nhỏ hình con cờ.
- Sen tươi mua về, rửa sạch, cho vào nồi hầm với 1 lít nước cho mềm nhưng không nát. Khi sen mềm, cho nốt 500gr đường vào rồi tắt bếp.
- Hòa tan sữa đặc với nước sôi để riêng. Có thể thay thế bằng nước cốt dừa.
- Khi ăn, cho sương sáo vào ly, kế tiếp cho hạt sen vào, thêm đá và chan sữa.

Trâm Phạm
(thực hiện)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]