Chuyến đi thay đổi cách nhìn của thế giới

Các nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ đàm phán các vấn đề: cắt giảm vũ khí hạt nhân, kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu

15.5967

Quyết tâm thay đổi cách nhìn của thế giới đối với nước Mỹ, Tổng thống (TT) Barack Obama lên đường công du nước ngoài, bắt đầu từ đêm 5-7 và kéo dài một tuần. Chuyến đi của TT Mỹ lần này được hãng tin AP ghi nhận bao gồm các nhiệm vụ: tái xây dựng quan hệ với Nga, chứng tỏ với các nhà lãnh đạo toàn cầu rằng Mỹ nghiêm túc về vấn đề thay đổi khí hậu và phác thảo quan điểm đối với châu Phi, quê cha của ông.


TT Mỹ Barack Obama và TT Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA NOVOSTI


Chuyến đi của TT Obama được hoạch định chủ yếu cho  hội nghị hằng năm của các nhà lãnh đạo nhóm G8, diễn ra ở Ý, với cố gắng đạt được tiến bộ về việc đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu. Trước khi đến Ý, ông Obama sẽ dự hội nghị thượng đỉnh ở Moscow, Nga, tập trung vào vấn đề vũ khí hạt nhân. Và chặng cuối cùng trong chuyến đi của vị TT Mỹ da đen đầu tiên là châu Phi.


Chặng đầu tiên trong chuyến đi của TT Obama là Nga. Các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ tập trung bàn cách thay thế Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược 1991 sẽ hết hạn ngày 5-12 năm nay. Bên cạnh đó, hai bên cũng đàm phán về kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu và các vấn đề song phương khác.


Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn báo Novaya Gazeta (Nga) ra ngày 6-7, TT Obama cho biết ông ủng hộ mục đích xây dựng một xã hội tự do hơn ở Nga mà TT Nga Dmitry Medvedev đã công khai tuyên bố. Ngoài ra, theo RIA Novosti, ông tuyên bố chương trình lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu là để bảo vệ Mỹ và châu Âu trước tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Iran, chứ không phải để đối phó với Nga.

Chỉ có con đường thỏa thuận


Theo AP, TT Medvedev đã từng lưu ý rằng mối quan hệ Nga - Mỹ đã xấu đi trong những năm gần đây. Theo ông, hiện nay hai nước chỉ có một con đường để theo đuổi, đó là con đường thỏa thuận. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 5-7, TT Medvedev nói rằng Mỹ phải thỏa hiệp về các kế hoạch phòng thủ tên lửa ở châu Âu để đạt được thỏa thuận về cắt giảm đầu đạn hạt nhân.

LỤC SAN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]