Dân lo sợ sống trong những ngôi nhà có nguy cơ bị sập

GiadinhNet - Trong quá trình thi công móng cọc của dự án chung cư FHome tại 16 đường Lý Thường Kiệt (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhiều nhà dân đã xuất hiện những vết nứt dài ở tường, móng. Hàng chục hộ dân nơi đây đang sống trong lo âu vì sợ nhà sập bất cứ lúc nào.

15.5832

 

Nhà dân bị nứt nẻ nghiêm trọng khi dự án chung cư xây phần móng. Ảnh: Đ.H

 

Hơn hai ngày nay, nhiều hộ dân sống ở kiệt 12, đường Lý Thường Kiệt (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) sống trong tâm trạng bất an do nhà xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt. Đặc biệt, một số nhà hai, ba tầng mới xây tường móng cũng bị nứt nghiêm trọng. Nguyên nhân chính theo người dân nơi đây là do Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Đà Nẵng đang xây dựng dự án Khu chung cư FHome. Quá bức xúc, hàng chục hộ dân tổ 8, phường Thạch Thang làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng.

“Trong quá trình thi công móng cọc, công trình Khu chung cư FHome đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các hộ dân chúng tôi. Cụ thể, do chấn động đất nên các tường nhà chúng tôi đều bị nứt nẻ, rớt gạch ốp tường…”, một đoạn trích trong đơn kiến nghị của người dân viết.

Sáng ngày 27/11, PV Báo GĐ&XH đã tới hiện trường để ghi nhận sự phản ánh của người dân. Theo quan sát, có khoảng 10 nhà dân tường bị nứt. Nhiều vết nứt chạy dọc, ngang ở chân tường dài khoảng 0,8-1m. Bà Phùng Thị Tuấn (trú tại K12/01 Lý Thường Kiệt) cho biết: “Khi họ xây dựng phần móng khu chung cư này gây chấn động đến tường và móng nhà tôi khiến nhiều vết nứt chằng chịt, có nguy cơ gây sụt lún, nguy hiểm đến tính mạng. Tôi và các con cháu sống trong nhà nơm nớp lo âu”.

Trước sự phản ứng gay gắt của người dân, ngay trong sáng 27/11, cán bộ UBND phường Thạch Thang đã tới hiện trường lập biên bản ghi nhận hiện trạng đồng thời yêu cầu phía chủ đầu tư tìm hướng giải quyết, khắc phục cho người dân.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, giám sát viên của công trình (Công ty CP Xây dựng Tín An) cùng ông Mai Xuân Quốc Bảo, phó chỉ huy thi công công trình cũng có mặt tại công trình ghi nhận tình trạng nứt nẻ nhà dân và hứa tìm cách khắc phục, đền bù thỏa đáng.

Theo ông Hiếu, trước khi thi công công trình FHome, phía đơn vị thi công đã tính đến việc hàng chục hộ dân sống xung quanh công trình sẽ bị ảnh hưởng, chủ đầu tư công trình cũng đã mua bảo hiểm công trình nên thời gian tới sẽ đi từng nhà ghi nhận tình trạng nứt tường ra sao để có hướng giải quyết.

Tuy nhiên, điều mà người dân yêu cầu phía đơn vị thi công là giảm bớt tiếng ồn và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng gây nứt nẻ bởi không ai muốn ngôi nhà của mình bị nứt nẻ, cho dù được đền bù.

Được biết, dự án chung cư FHome được khởi công xây dựng vào ngày 27/5, rộng 4.100m2 với mô hình tòa tháp đôi xứng nhau cao 27 tầng. Dự án này bao gồm 2 tầng hầm, 5 tầng dịch vụ. Đây là dự án được hưởng gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng với lãi suất 5%/năm.

Đức Hoàng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]